Phát ngôn viên Tòa thánh

kêu gọi nâng đỡ Miền Nam Sudan

 

Phát ngôn viên Tòa thánh kêu gọi nâng đỡ Miền Nam Sudan.

Vatican [Zenit 8/6/2011] - Phát ngôn viên Tòa thánh kêu gọi nâng đỡ miền Nam Sudan.

Trong số mới nhứt của tuần san "Octava Dies" [ngày thứ 8] của Trung tâm truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, giám đốc Trung tâm truyền hình Vatican, kêu gọi ủng hộ Miền Nam Sudan là quốc gia đang chuẩn bị tuyên bố độc lập.

6 tháng sau cuộc trưng cầu dân ý để thể hiện quyền tự quyết dạo tháng Giêng năm 2011, Miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 năm 2011.

Theo cha Lombardi, đây là một biến cố quan trọng đối với quốc gia mới này. Ðây là biến cố đánh dấu cuộc nội chiến chấm dứt từ hơn 20 năm nay và nỗ lực thóat khỏi ách thống trị của miền Bắc Á rập và theo Hồi giáo.

Cha Lombardi nói rằng "thế giới không thể dửng dưng trước việc Miền Bắc đe dọa thiết lập luật hồi giáo Sharia và những cuộc tấn công quân sự chống lại miền Abyei. Theo cha, đây là một hành động khiêu chiến. Thế giới cũng không thể dửng dưng trước những đau khổ của những người tỵ nạn trở về từ miền Bắc hay phải lẩn trốn khỏi Abyei.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page