Cứ 5 phút

có một tín hữu kitô bị sát hại

 

Cứ 5 phút có một tín hữu kitô bị sát hại.

Budapest, Hungari [Zenit 8/6/2011] - Một nhà xã hội học người Ý nói rằng trên khắp thế giới, cứ 5 phút có một tín hữu kitô bị sát hại.

Phát biểu tại hội nghị về đối thọai liên tôn giữa Kitô giáo, Hồi giáo và Do thái giáo được tổ chức tại Budapest, Hungari, dạo đầu tháng 6 năm 2011, giáo sư Massimo Introvigne, một nhà xã hội học người Ý, khẳng định rằng trên khắp thế giới, cứ mỗi năm phút đều có một tín hữu kitô bị giết chết vì niềm tin của mình.

Ðại diện cho tổ chức An ninh và hợp tác Âu châu gọi tắt là OSCE, giáo sư Introvigne nói rằng vì cuộc chiến chống lại bất khoan nhượng và kỳ thị đối với các tín hữu kitô, đã có 105 ngàn tín hữu kitô bị sát hại mỗi năm chỉ vì niềm tin tôn giáo của mình.

Theo vị giáo sư này, nếu con số trên đây không được "hô lớn" cho thế giới biết, nếu cuộc sát hại này không được chấm dứt, nếu người ta không nhìn nhận rằng cuộc bách hại các tín hữu kitô là một hành vi bạo động và kỳ thị tôn giáo hàng đầu trên thế giới, thì đối thọai liên tôn sẽ chẳng mang lại kết quả nào.

Cuộc gặp gỡ tại Budapest đã qui tụ đại diện của Kitô giáo, Hồi giáo và Do thái giáo. Về phía Công giáo, người ta ghi nhận sự có mặt của Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest, chủ tịch liên Hội đồng Giám mục Âu châu, cha Pierbattista Pizzabella, quản thủ Thánh Ðịa, Ðức cha Antonio Maria Veglio, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, Ðức cha Paul Matar, Tổng giám mục Maronit Beirut và Ðức cha Hilarion, giám đốc phòng ngọai vụ của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova.

Ðại diện cho Do thái giáo có ông Zoltai Gusztav, thuộc Hội đồng Do thái Âu Châu. Về phía Hồi giáo có ông Orhunn Omur, thuộc tổ chức Hội đồng Hồi giáo và ông Chakib Hares Chehab, tổng thư ký hội đồng đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo.

Có mặt trong hội nghị, ông Aly Mahmoud, một nhà ngoại giao Ai cập, loan báo một dự luật nhằm bảo vệ các cộng đồng kitô thiểu số tại nước này. Theo luật này, tất cả mọi lời nói khích động hận thù sẽ bị xem là một hành vi phạm pháp. Ngoài ra luật này cũng nghiêm cấm mọi cuộc tụ tập "thù nghịch" trước các nhà thờ.

Về phần mình, Ðức hồng y Erdo nói rằng vì tình trạng bỏ nước ra đi của những người bị cảm thấy bị đe dọa và muốn trốn tránh các cuộc bách hại, các cộng đồng tín hữu kitô có nguy cơ biến mất tại Trung đông.

Riêng Ðức cha Hilarion, đại diện cho Chính thống giáo, ước tính rằng khoảng một triệu tín hữu kitô bị bách hại là các trẻ em.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page