Ðức thánh cha nhìn nhận

lòng tin của người Croatia

 

Ðức thánh cha nhìn nhận lòng tin của người Croatia.

Croatia [Zenit 8/6/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhìn nhận lòng tin của người Croatia.

Phát biểu trên báo Người quan sát Roma, Ðức cha Nikola Eterovic, tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới, nói rằng Ðức thánh cha cảm thấy hài lòng về đức tin của người Croatia.

Ðức cha Eterovic đã tháp tùng Ðức thánh cha trong chuyến viếng thăm Croatia từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6 năm 2011. Vị hồng y người Croatia này cho biết rất xúc động về điều Ðức thánh cha đã nói trong buổi ăn sáng với các Ðức giám mục Croatia và các nước láng giềng. Ðức thánh cha nói rằng ngài đến Croatia là để củng cố anh chị em của mình trong đức tin, nhưng chính ngài lại được "đức tin của dân chúng củng cố".

Nhìn lại chuyến viếng thăm, Ðức cha Eterovic nói rằng Croatia là nước "đang trải qua một giai đoạn giao thời" và "còn phải băng bó nhiều vết thương do chế độ cộng sản để lại", cũng như cuộc chiến hồi thập niên 90 và những vấn đề mới do "những thách đố của trào lưu tục hóa" tạo ra.

Theo Ðức cha tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới, Ðức thánh cha đến Croatia thật đúng lúc để củng cố các tín hữu công giáo trong đức tin và nâng đỡ các gia đình nhân dịp Giáo hội tại đây tổ chức Ðại hội Gia đình Công giáo toàn quốc đầu tiên.

Ðức cha Eterovic nói rằng các bài diễn văn của Ðức thánh cha vừa phong phú vừa dễ hiểu và dễ nhớ. Ðức thánh cha đã nhắc đến ba gương mặt anh hùng của người Croatia. Trước hết là chân phước Ivan Merz mà Ðức thánh cha đã ôn lại gương sáng trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ. Vị chân phước sống vào cuối thế kỷ 19 và qua đời năm 1928 này là một mẫu gương để giới trẻ noi theo trong việc làm chứng cho Chúa Giesu.

Mẫu gương thứ hai được Ðức thánh cha đề cao là linh mục dòng tên Ruder Josip Boskovic qua đời năm 1787. Vị linh mục này là một nhà khoa học đã có công mở ra cuộc đối thọai giữa đức tin và lý trí.

Cuối cùng, vị anh hùng được Ðức thánh cha đề ra cho người công giáo Croatia noi gương là chân phước Stepinac, Tổng giám mục Zagreb, người đã tử đạo để bảo vệ sự hiệp nhứt của Giáo hội trong những thời kỳ khó khăn nhứt dưới các chế độ đức quốc xã, phát xít và cộng sản.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page