Các tín hữu kitô

tại nhiều nước bị bách hại

 

Các tín hữu kitô tại nhiều nước bị bách hại.

Pakistan [CWN 30/5/2011] - Các tín hữu kitô tại nhiều nước trên thế giới tiếp tục bị bách hại.

Tại Pakistan, hai thiếu nữ công giáo bị cưỡng bách phải kết hôn và cải đạo sang hồi giáo sau khi bị một doanh gia giàu có bắt cóc hôm 24 tháng 5 năm 2011. Vụ bắt cóc đã xảy ra tại tỉnh Punjab, đông bắc Pakistan.

Ông Haroon Barkat Masih, giám đốc của Sáng hội "Masih" chuyên trợ giúp pháp lý cho các tín hữu kitô bị bách hại, nói rằng "việc bắt cóc các thiếu nữ kitô, buộc họ kết hôn và cải đạo sang hồi giáo là chuyện xảy ra như cơm bữa tại tỉnh Punjab". Ông Masih cho biết: "cảnh sát tại đây đã bị mua chuộc; thay vị phục vụ chính quyền, họ làm tôi tớ cho các nhóm cực đoan. Punjab hiện đang trở thành pháo đài của những nhóm này. Trong các bài thuyết giảng, các lãnh tụ hồi giáo không cảm thấy xấu hổ khi công khai kêu gọi bạo động".

Tại Iraq, thêm một tín hữu kitô nữa bị sát hại. Ông Arkan Jihad Yacob, một doanh gia 62 tuổi và cha của 4 người con, đã bị bắn hạ tại Mosul, Bắc Iraq. Trước đó, ông đã hai lần thoát được một vụ bắt cóc.

Tại Algeria, một tín hữu kitô bị kết án tù vì chia sẻ niềm tin với người láng giềng. Siagh Krimo, một tín hữu kitô, đã bị kết án tù năm năm hôm 25 tháng 5 vừa qua, sau khi ông chia sẻ niềm tin của mình với một người láng giềng. Ông Krimo bị kết án tù chiếu theo luật chống phạm thượng là luật cấm mọi hành vi "xúc phạm đến tiên tri Mahomet và bất cứ sứ giả nào của Thiên Chúa hoặc bôi nhọ tín điều và các giới luật của hồi giáo bằng viết, vẽ, nói hay bất cứ cách nào".

Ông Aidan Clay, thuộc tổ chức "International Christian Concern" [tức tổ chức quốc tế chuyên quan ngại về số phận các tín hữu kitô] cho biết "trong những tuần lễ gần đây, các tín hữu kitô tại Algeria bị tấn công vì các luật lệ ngày càng cho phép kỳ thị chống lại họ". Hồi đầu tuần này, có 7 nhà thờ tại Bejaia bị ra lệnh phải đóng cửa.

Mặc dù Hiến pháp Algeria tuyên bố bảo đảm tự do tôn giáo, nước này vẫn duy trì luật chống phạm thượng. Tự bản chất, luật này có thể được xử dụng để truy tố bất cứ ai không theo hồi giáo.

Dân số Algeria có khoảng 35 triệu người. Trong số này chỉ có 4 ngàn người là Công giáo. 99 phần trăm theo Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page