Dân chúng Malta

bỏ phiếu chấp nhận ly dị

 

Dân chúng Malta bỏ phiếu chấp nhận ly dị.

Malta [CWN 30/5/2011] - Dân chúng Malta bỏ phiếu chấp nhận ly dị.

Trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hôm Chúa nhựt 29 tháng 5 năm 2011, gần 53 phần trăm cử tri Malta mà trên 90 phần trăm theo Công giáo, đã bỏ phiếu tán thành việc hợp pháp hóa ly dị.

Thủ tướng Malta, ông Lawrence Gonzi tuyên bố: "Cho dẫu kết quả không phải là điều tôi mong muốn, nhưng chúng ta cần phải tôn trọng ý muốn của đa số".

Các Ðức giám mục Malta đã từng lên tiếng phản đối cuộc trưng cầu dân ý.

Về phần mình, Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng đã từng cảnh cáo dân chúng Malta về nguy cơ hợp pháp hóa ly dị. Trong chuyến viếng thăm quốc gia đảo quốc này dạo tháng Tư năm 2010, ngài đã kêu gọi dân chúng hãy bảo vệ tính bất khả phân ly của giây hôn phối.

Ðức thánh cha nói: "Quốc gia anh chị em nên tiếp tục bảo vệ mối giây bất khả phân ly của hôn phối vì đây là một định chế tự nhiên và là một bí tích. Anh chị em cũng phải bênh vực bản chất đích thực của gia đình cũng như tính thánh thiêng của sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Anh chị em cũng phải tôn trọng tự do tôn giáo bằng những cách thế có thể mang lại sự phát triển toàn diện của cá nhân và xã hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page