Các Hội đồng Giám mục Âu châu

thảo luận về mối quan hệ với Hồi giáo

 

Các Hội đồng Giám mục Âu châu thảo luận về mối quan hệ với Hồi giáo.

Torino, Bắc Ý [Zenit 30/5/2011] - Ðại diện của các Hội đồng Giám mục Âu châu gặp nhau để thảo luận về các mối quan hệ với hồi giáo.

Cuộc gặp gỡ đã khai diễn ra tại Torino, Bắc Ý, hôm qua thứ Ba 31 tháng 5 và kéo dài cho đến 2 tháng 6 năm 2011.

Trong cuộc gặp gỡ, các vị đại diện của các Hội đồng Giám mục Âu châu nhìn lại cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo tại Âu châu, đồng thời duyệt lại những thách đố khác nhau tại các nước âu châu.

Ðức cha Duarte da Cunha, tổng thư ký Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu giải thích rằng cuộc gặp gỡ này chỉ có tính cách mục vụ.

Ðức cha tổng thư ký của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu cho biết một số vấn đề mà các tham dự viên cuộc gặp gỡ thảo luận là: hiện tình cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo tại Âu châu, cái nhìn về Hồi giáo tại các nước Âu châu, nỗi lo sợ và thái độ bất khoan nhượng của người Âu châu đối với Hồi giáo do những hình ảnh bạo động từ bên kia bờ Ðịa trung hải có thể tạo ra...

Ngoài ra thông cáo của văn phòng tổng thư ký của Hội đồng của các Hội đồng Giám mục âu châu cũng nhấn mạnh rằng mục đích của cuộc gặp gỡ là đề tìm cách "thăng tiến một cuộc đối thoại lành mạnh và sáng suốt với các cộng đồng hồi giáo" tại Âu Châu.

Các tham dự viên cuộc gặp gỡ sẽ lắng nghe những chia sẻ của Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, cũng như chứng từ của Ðức cha Maroun Lahham, Tổng giám mục Tunis, Tunisia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page