Linh mục người Mehico bị bắt cóc

hồi tuần trước đã bị sát hại

 

Linh mục người Mehico bị bắt cóc hồi tuần trước đã bị sát hại.

Mehico [Zenit 30/5/2011] - Vị linh mục người Mehico bị bắt cóc hồi tuần trước đã bị sát hại.

Ðức cha Rafael Romo Munoz, Tổng giám mục Giáo phận Tijuana, Bắc Mehico, gần biên giới Hoa kỳ, đã loan báo rằng cha Salvador Ruiz Enciso, đã bị sát hại và thánh lễ an táng ngài đã được cử hành hôm thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2011.

Trong một thông cáo được hãng thông tấn Fides trích thuật, Ðức cha Munoz đã lên án "việc sát hại vị linh mục một cách dã man và yêu cầu chính quyền hãy truy tố các thủ phạm".

Cha Enciso, cha sở giáo xứ Thánh Nhan, đã biến khỏi giáo xứ hồi cuối tuần trước. Hôm thứ Hai 23 tháng 5 năm 2011, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của vị linh mục trong một khu phố gần Tijuana.

Ðức tổng giám mục Giáo phận Tijuana cho biết: cha Munoz là một người đơn sơ, tận tâm với tác vụ linh mục, luôn cư xử tốt với mọi người. Cha được biết đến trong giáo phận nhờ đưa ra sáng kiến tổ chức "Thánh lễ cho gia đình" và dùng các con rối để giải thích giáo lý cho trẻ em.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page