Ðại hội văn hóa và đại kết

trước những thách đố

của thời đại tại Rumani

 

Ðại hội văn hóa và đại kết trước những thách đố của thời đại tại Rumani.

Roma [Zenit 31/5/2011] - Một đại hội về văn hóa và đại kết đã được tổ chức tại Rumani.

"Sống chung trong thời đại khủng hoảng. Gia đình của Chúa, gia đình con người, gia đình các dân tộc": đó là chủ đề của một đại hội do cộng đồng thánh Egidio và tòa Thượng phụ Chính thống Rumani đồng tổ chức tại thủ đô Bucarest hôm 24 tháng 5 năm 2011.

Một thông cáo của cộng đồng thánh Egidio giải thích rằng đây là một sáng kiến văn hóa và đại kết nằm trong khuôn khổ của "tình thân hữu và hợp tác giữa cộng đồng và Giáo hội Chính thống Rumani" kể từ sau cuộc gặp gỡ liên tôn lịch sử diễn ra tại Bucarest hồi năm 1998.

Với sự tham dự của nhiều đại diện quan trọng của Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống, trong đó có Ðức hồng y Paul Poupard, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, đại hội đã được giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng thánh Egidio khai mạc và được Ðức thượng phụ Daniel kết thúc.

Sau đại hội là phần giới thiệu cuốn sách có tựa đề "chỉ nam nhỏ cho tu đức của thời đại" của nhà thần học chính thống Pháp Olivier Clement, được dịch sang tiếng Rumani dưới tựa đề "những định hướng thiêng liêng cho con người thời đại".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page