Tuần 9 ngày

trước khi Nam Sudan tuyên bố độc lập

 

Tuần 9 ngày trước khi đất nước Sudan tuyên bố độc lập.

Washington [CNS 27/5/2011] - Các Ðức giám mục miền Nam Sudan sẽ tổ chức tuần cầu nguyện 9 ngày trước khi nước này tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 năm 2011.

Trong một chương trình mục vụ với chủ đề "một quốc gia cho mọi bộ tộc, ngôn ngữ và con người", các Ðức giám mục miền Nam Sudan đã cho tổ chức một cuộc rước kiệu Thánh Thể vào ngày 28 tháng 5 năm 2011. Chương trình sẽ kết thúc với Thánh lễ tạ ơn vào ngày 10 tháng 7 năm 2011. Riêng tuần cửu nhựt cầu nguyện sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 6 năm 2011, nhân dịp kính trọng thể hai thánh tông đồ Phero và Phaolo. Mỗi ngày sẽ chú trọng đến một nguyên tắc trong giáo huấn xã hội của Giáo hội như phẩm giá con người, công ích, quyền lợi và trách nhiệm, ưu tiên phục vụ người nghèo, liên đới, bảo toàn thiên nhiên, hòa giải, tham gia chính quyền và hòa bình.

Các Ðức giám mục miền Nam Sudan giải thích rằng chính trên những nền tảng trên đây mà các gia đình, cộng đồng và quốc gia mới có thể được xây dựng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page