Hồi giáo tại Úc đại lợi

mở chiến dịch quảng bá Hồi giáo

và thách đố niềm tin Kitô

 

Hồi giáo tại Úc đại lợi mở chiến dịch quảng bá Hồi giáo và thách đố niềm tin Kitô.

Sydney [The Sydney Morning Herald 28-29/5/2011] - Hồi giáo tại Úc đại lợi mở chiến dịch quảng bá hồi giáo và thách đố niềm tin kitô.

Theo báo "The Sydney Morning Herald", phát hành tại Úc đại lợi, đầu tháng 6 năm 2011, một tổ chức hồi giáo có tên là "MyPeace" [hòa bình của tôi] sẽ cho trưng bày tại Sydney, nhứt là trên các chuyến xe buýt, những tấm bảng quảng cáo với nội dung như: "Ðức Giesu: một vị tiên tri của hồi giáo", "Kinh Thánh Coran: là giao ước cuối cùng" và "Mahomet: lòng nhân từ đối với nhân loại".

Ngoài ra, song song với các bảng quảng cáo trên đây, tổ chức hồi giáo nói trên cũng xử dụng nhiều người để gọi điện thoại và kêu gọi dân chúng đón nhận một quyển kinh Coran và sách báo hồi giáo.

Ông Diaa Mohamed, người tổ chức chiến dịch nói trên, nói rằng chiến dịch nhằm mục đích giáo dục những người ngoài hồi giáo về đạo này. Ông khẳng định rằng Ðức Giesu là một tiên tri của hồi giáo; Ngài là Ðấng phải đến trước tiên tri Mahomet. Theo ông Mohamed, chỉ có điều khác biệt giữa Hồi giáo và Kitô giáo là: Hồi giáo xem Ðức Giesu như một tiên tri, còn Kitô giáo tuyên xưng Ngài như Thiên Chúa. Ông giải thích rằng chiến dịch quảng cáo nói trên chỉ muốn gây ý thức rằng Hồi giáo cũng tin Ðức Giesu Kitô.

Ông Mohamed hy vọng rằng các bảng quảng cáo sẽ khuyến khích tín hữu kitô và người hồi giáo tìm kiếm một nền tảng chung, chứ không nhằm hạ giảm ý nghĩa của Ðức Giesu. Ông nói: "Chúng tôi tôn kính Ngài và chúng tôi nói rằng Ngài là một trong những tiên tri vĩ đại nhứt của Thiên Chúa".

Phản ứng trước nguồn tin trên đây, Ðức cha Rob Forsyth, Giám mục Anh giáo tại Nam Sydney, nói rằng "đây là một điều hoàn toàn vô nghĩa" khi bảo rằng Chúa Giesu là một tiên tri của hồi giáo. Vị giám mục anh giáo này khẳng định: "Chúa Giesu không phải là tiên tri của một tôn giáo xuất hiện đến 600 năm sau".

Tuy nhiên, Ðức cha Forsyth nói rằng các bảng quảng cáo không có nội dung xúc phạm. Theo ngài, người hồi giáo hoàn toàn có quyền để nói lên điều đó. Nhưng vị giám mục này nói: "Tôi sẵn sàng bênh vực quyền của họ được nói lên điều đó nhưng chắc chắn bạn không thể trưng một bảng quảng cáo như thế tại Á rập Saudi".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page