Thánh lễ phạt tạ tại Venezuela

sau khi các tượng Ðức Mẹ bị xúc phạm

 

Thánh lễ phạt tạ tại Venezuela sau khi các tượng Ðức Mẹ bị xúc phạm.

Caracas, Venezuela [CNA 27/5/2011] - Một linh mục Venezuela đã dâng thánh lễ phạt tạ sau khi nhiều bức tượng Ðức Mẹ "Chủ Chiên Thần Linh" bị xúc phạm.

Hôm 26 tháng 5 năm 2011, cha sở nhà thờ chính tòa Barquisimeto, đã dâng thánh lễ phạt tạ vì các hành vi xúc phạm đến Ðức Mẹ.

Báo chí địa phương cho biết một bức tượng Ðức Mẹ lớn tại cổng thành phố Barquisimeto đã bị bắn vào mặt. Nhiều bức tượng Ðức Mẹ tại nhiều nơi khác trong thành phố cũng bị xúc phạm.

Ðức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh là quan thầy của bang Lara.

Cha Angel Castillo, cha sở nhà thờ chính tòa Barquisimeto đã tố cáo các cuộc tấn công và kêu gọi người công giáo tham dự thánh lễ phạt tạ và cầu nguyện cho những người phá họai biết hoán cải.

Ðược biết: những bức tượng Ðức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và Ðức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh đã được mang đến Venezuela năm 1706. Những bức tượng này đã được giao sai chỗ. Nhưng khi các công nhân được phái đến để đưa bức tượng Ðức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh đi chỗ khác, họ không thể nào tháo gỡ được. Người ta đành quyết định để bức tượng lại tại nhà thờ thánh Rosa.

Năm 1812, một trận động đất đã tàn phá giáo xứ, nhưng bức tượng vẫn không hề hấn gì. Năm 1855, linh mục Jose Macario Yepez, chính xứ thánh Rosa, cầu xin Ðức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh chận đứng một nạn dịch tả đang giết hại dân chúng. Cha Yepez đã cho rước kiệu Ðức Mẹ và hiến dâng mạng sống mình để xin cho nạn dịch được chấm dứt. Vài ngày sau, vị linh mục qua đời vì dịch tả.

Kể từ đó, hằng năm dân chúng Barquisimeto luôn rước kiệu Ðức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh xuyên qua các đường phố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page