Giáo hội luôn ở tuyến đầu

trong cuộc chiến

chống lại dịch bệnh Sida

 

Giáo hội luôn ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida.

Vatican [CNA 28/5/2011] - Tòa thánh khẳng định rằng Giáo hội luôn ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida.

Phát biểu tại Hội nghị về phòng ngừa bệnh Sida do sáng hội có tên là "Người Samaria nhân lành" tổ chức tại Roma trong hai ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2011, Ðức hồng y Taricisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, nói rằng Giáo hội không chỉ điều khiển một mạng lưới gồm 117 ngàn trung tâm phòng chống dịch bệnh Sida trên khắp thế giới. Giáo hội còn làm phát sinh "một nguồn vốn vô hình" khi nhìn nhận giá trị nền tảng của mỗi một người.

Sáng hội "người Samaria nhân lành" là một tổ chức hoạt động dưới sự điều động của Hội đồng Tòa thánh về chăm sóc y tế.

Theo Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, ngay từ đầu, Giáo hội đã dấn thân tích cực trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Sida. Các trung tâm phòng chống tại những nơi dân chúng bị nhiễm dịch bệnh này nhiều nhứt là một bằng chứng cho thấy sự dân thân của Giáo hội.

Ðức hồng y Bertone nói rằng "nguồn vốn vô hình" được Giáo hội thiết lập là những chính sách như: giáo dục để dẹp bỏ những thành kiến, khuyến khích chữa trị những người bị nhiễm HIV với tất cả tôn trọng và xứng đáng cũng như cổ võ họ đóng góp cho gia đình và xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page