Tiến trình hòa bình

lâu dài tại Thánh Ðịa

 

Tiến trình hòa bình lâu dài tại Thánh Ðịa.

Roma [CNA 26/5/2011] - Linh mục dòng Phanxico quản thủ Thánh Ðịa nói rằng tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine còn phải kéo dài.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, cha Pierbattista Pizzaballa, quản thủ Thánh Ðịa, cho rằng còn lâu mới đạt được một thỏa ước hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Cha Pizzballa đưa ra nhận định trên đây sau một tuần lễ căng thẳng do việc thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu bác bỏ lộ đồ hòa bình do tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đề ra.

Linh mục quản thủ Thánh địa cho biết: sau bài diễn văn của tổng thống Obama và phản ứng của thủ tướng Netanyahu nhân chuyến viếng thăm Hoa kỳ, tình thế tại Thánh địa thay đổi một cách đáng kể. Sau nhiều năm không có thương thuyết hay đưa ra một lời tuyên bố nào, hai bài diễn văn của hai nhà lãnh đạo Israel và Hoa kỳ ít ra cũng đã mang lại một chút hy vọng. Tuy nhiên, theo cha Pizzaballa, những khác biệt giữa Israel và Palestine quá lớn, phải mất một thời gian dài mới đạt được một thỏa thuận.

Tuởng cũng nên nhắc lại: trong bài diễn văn hồi tuần trước, tổng thống Obama đã kêu gọi Israel và Palestine hãy chấp nhận thương thuyết với nhau dựa trên những qui định về lãnh thổ đã được đưa ra hồi năm 1967, sau cuộc chiến 6 ngày đưa Israel đến việc lấn chiếm một số lãnh thổ của Palestine. Nhưng thủ tuớng Netanyahu đã hoàn toàn bác bỏ đề nghị này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page