Tòa thánh kêu gọi trợ giúp nhiều hơn

các nạn nhân của cướp biển

 

Tòa thánh kêu gọi trợ giúp nhiều hơn các nạn nhân của cướp biển.

Vatican [CNS 26/5/2011] - Tòa thánh kêu gọi cần phải trợ giúp nhiều hơn các nạn nhân của cướp biển.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Năm 26 tháng 5 năm 2011, Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và du lịch nói rằng các công ty đóng tàu và các chủ tàu cần phải có những biện pháp an ninh mạnh hơn để giúp các tàu bè không rơi vào tay cướp biển và các tổ chức hàng hải thế giới phải cam kết giúp đỡ các gia đình thủy thủ bị bắt làm con tin.

Trong tuyên ngôn, Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và du lịch cho biết: hiện tượng cướp biển không hạ giảm. Chỉ trong năm 2011, đã có 214 vụ cướp biển, 26 chiếc tàu và 522 thủy thủ bị bắt làm con tin.

Dạo tháng Hai năm 2011, trong một cuộc gặp gỡ các giám đốc miền của họat động tông đồ trên biển, Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và du lịch nói rằng các tổ chức quốc tế chỉ chú trọng tới việc bảo vệ tàu bè và hàng hóa, nhưng lại không quan tâm đến các thủy thủ và nhứt là gia đình của họ trong khi và sau khi xảy ra các vụ bắt giữ.

Tòa thánh kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục tìm kiếm phương cách để gia tăng sự an toàn đuờng biển, đồng thời nỗ lực hơn trong cuộc chiến tiêu diệt tận gốc rễ nạn cướp biển. Theo Tòa thánh, nguyên nhân chính của nạn cướp biển chính là nghèo đói và bất ổn xã hội mà Somalia là một điển hình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page