Các tu sĩ đang đối phó với

những thách đố về bản sắc đời tu

 

Các tu sĩ đang đối phó với những thách đố về bản sắc đời tu.

Roma [CNS 26/5/2011] - Các diễn giả tại một hội nghị quốc tế về đời sống tu trì diễn ra ở Roma nói rằng các tu sĩ đang đối phó với những thách đố về bản sắc đời tu.

Tại một hội nghị qui tụ 180 đại diện các dòng tu nam nữ từ ngày 25 đến 27 tháng 5 năm 2011, các diễn giả đều nói rằng những thay đổi về xã hội và văn hóa chưa từng thấy trên thế giới buộc các dòng tu phải duyệt lại bản sắc và vai trò ngôn sứ của mình. Theo các tham dự viên, những thay đổi đã làm gia tăng tiến trình tục hóa, nhưng cũng cho thấy rằng ơn gọi tu trì là một thách đố cho xã hội dửng dưng ngày nay.

Phát biểu tại hội nghị, nữ tu Mary Lou Witz, bề trên tổng quyền dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giesu và Mẹ Maria, chủ tịch Liên hiệp các bề trên tổng quyền, nói rằng "chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy thay đổi do những hậu quả của toàn cầu hóa, tục hóa, chủ nghĩa tiêu thụ và kỹ thuật mang lại. Những yếu tố này đặt ra nhiều thách đố cho đời sống tu trì". Nữ tu Witz kêu gọi phải tìm kiếm một bản sắc mới và một ý thức mới giữa thế giới đang đổi thay nhanh chóng này.

Theo nữ tu chủ tịch Liên hiệp các bề trên tổng quyền, các dòng tu cần phải mang lại "một chứng từ trí thức mạnh hơn" trong thế giới đa nguyên này.

Nữ tu Mary Maher, bề trên tổng quyền dòng Notre Dame, nói rằng "đa nguyên tôn giáo và văn hóa đã thách đố Giáo hội phải hiểu được mối quan hệ của mình với thế giới và các dân tộc".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page