Tân tổng thư ký Caritas quốc tế

 

Tân tổng thư ký Caritas quốc tế.

Roma [CWN 26/5/2011] - Các đại diện của Caritas Quốc tế tham dự Ðại hội tại Roma đã bầu tổng thư ký của Tổ chức.

Trong đại hội diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến 27 tháng 5 năm 2011, các đại diện của Caritas Quốc tế đã bầu ông Michel Roy, giám đốc của tổ chức bác ái "Secours Catholique" của Hội đồng Giám mục Pháp, làm tổng thư ký của Tổ chức. Ông Roy thay thế cho bà Lesley Anne Knight, người mà Tòa thánh không chấp nhận cho đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ mới.

Ðại hội của Caritas quốc tế vừa qua là một biến cố quan trọng, vì Tòa Thánh yêu cầu tổ chức này phải xác định rõ ràng bản sắc "công giáo" của mình.

Trong bài diễn văn đọc tại Ðại hội, Ðức hồng y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình, đã kêu gọi tổ chức Caritas quốc tế hãy nhìn nhận vai trò của mình trong công cuộc rao giảng Tin Mừng của Giáo hội.

Vị hồng y người Ghana này nói rằng "Khi làm chứng cho lòng bác ái của Chúa Kito xuyên qua các công tác cứu trợ và phát triển, Caritas là thành phần trọn vẹn của công cuộc rao giảng Tin mừng".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình, có một số thách đố mà Caritas Quốc tế cần phải đương đầu như: chỉ chú trọng đến tính chuyên nghiệp và vấn đề chiêu mộ tín đồ. Riêng về vấn đề chiêu mộ tín đồ, Ðức hồng y Turkson nói rằng hoặc là chúng ta lợi dụng sự trợ giúp nhưng không của mình để khuyến dụ người khác hoặc là vì sợ bị tố cáo có ý đồ chiêu mộ tín đồ mà chúng ta không dám rao giảng Tin mừng.

Trích lời Ðức hồng y Robert Sarah, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh "Cor Unum" [đồng tâm], Ðức hồng y Turkson kêu gọi Caritas quốc tế hãy "tái lập mối giây liên kết giữa rao giảng Tin mừng và Bác ái". Ngài nói: "Bác ái của Giáo hội không chỉ hướng đến sự tiến bộ xã hội, mà còn muốn lôi kéo con người về với Thiên Chúa, cội nguồn của mọi thiện ích".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page