Sự cần thiết của cha mẹ đỡ đầu

và người hướng dẫn

trong cuộc hành trình đức tin

 

Sự cần thiết của cha mẹ đỡ đầu và người hướng dẫn trong cuộc hành trình đức tin.

Ý [Zenit 26/5/2011] - Một số Giám mục Ý đề nghị nên đề cao vai trò của cha mẹ đỡ đầu và người hướng dẫn trong cuộc hành trình đức tin.

Trong phiên khoáng đại lần thứ 63 của Hội đồng Giám mục Ý đang diễn ra tại Roma, một số Giám mục đề nghị nên "đánh giá cao vai trò của các cha mẹ đỡ đầu trong phép rửa"và những người hướng dẫn trong cuộc hành trình đức tin".

Với những cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề "giới thiệu và đồng hành tiến tới gặp gỡ Chúa Kitô trong cộng đồng Giáo hội: các đề tài và phương pháp giáo dục đức tin", Ðức cha Marcello Semeraro, Giám mục Albano, chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin và giáo lý của Hội đồng Giám mục Ý khẳng định rằng "tiến trình giáo dục chỉ thực sự hữu hiệu khi nào nhà giáo dục và học trò của mình gặp gỡ và dấn thân một cách sâu xa". Trích dẫn thông điệp "Evangelii nuntiandi" [rao giảng Tin mừng"] của đức Phaolo VI, Ðức cha chủ tịch ủy ban giáo lý đức tin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chứng từ cuộc sống trong việc thông truyền đức tin.

Dựa vào câu nói thời danh của Ðức Phaolo VI "thế giới cần có những chứng nhân hơn là thầy dạy", Ðức cha Semeraro nói rằng điều này lại càng cần thiết hơn đối với những người lớn, vì một lý do nào đó, đã không khước từ đức tin, nhưng bỏ đời sống đức tin. Ðây cũng là điều mà trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đề cập tới khi nhắc lại rằng người lớn vốn xa Giáo hội vẫn còn quyến luyến với đức tin cho nên tìm cách trở lại với cộng đồng giáo hội.

Do đó, theo Ðức cha Semeraro, đừng để cho những người này phải lìa xa Giáo hội một lần nữa. Bên cạnh họ, còn có những dự tòng, tức những người xin được trở thành tín hữu kitô. Những lý do khiến họ gia nhập Giáo hội thường là nhờ sống gần "một người bạn, một hôn thê, một người bạn học hay đồng nghiệp hoặc nhờ tham gia công tác thiện nguyện".

Ðức cha chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục Ý nói rằng tất cả những người này cần có những người "đỡ đầu", tức đồng hành với họ trong hành trình đức tin".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page