Vi phạm tự do tôn giáo

tại Tây ban nha

 

Vi phạm tự do tôn giáo tại Tây ban nha.

Madrid [Zenit 25/5/2011] - Nhiều vụ vi phạm tự do tôn giáo đã xảy ra tại Tây ban nha.

Hôm 16 tháng 5 năm 2011, chủ tịch của Hiệp hội các luật sư kitô, bà Polonia Castellanos, đã gởi đến Cao ủy Nhân quyền của Liên hiệp quốc một bản báo cáo về những vụ tấn công vào tự do tôn giáo tại Tây ban nha. Theo bản báo cáo, kể từ năm 2004 đến 2011, đã có tất cả 153 vụ tấn công vào tự do tôn giáo.

Hiệp hội các luật sư kitô giáo Tây ban nha tố cáo chính phủ của thủ tứong Zapatero "về những vi phạm liên tục và tỏ tường đối với các quyền gắn liền với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại nước này".

Trong các vụ vi phạm, bản báo cáo nói đến những vụ tấn công nhắm vào các linh mục, các ảnh tượng và các nhà thờ công giáo. Bản báo cáo cũng nhắc đến việc chính phủ ra lệnh đóng cửa vương cung thánh đường Valls de los Caidos ngày 6 tháng 4 năm 2010. Ngoài ra cũng theo bản báo cáo, các vụ tấn công cũng xảy ra tại các nhà nguyện trong các đại học hay ngăn cấm các cuộc rước kiệu. Bản báo cáo cũng ghi nhận những cuộc biểu tình và những màn trình diễn có tính cách xúc phạm đến công giáo.

Hiệp hội các luật sư kitô đặc biệt nhấn mạnh đến những hành vi thóa mạ và đe dọa nhắm vào các Ðức giám mục, đặc biệt là lời kêu gọi dùng xăng tấn công vào trụ sở Hội đồng Giám mục trong một cuộc biểu tình ủng hộ phá thai dạo tháng 9 năm 2009.

Bản báo cáo của Hiệp hội các luật sư kitô cũng không quên nhắc đến những tuyên bố có tính cách xúc phạm của các đại diện chính phủ, các chính trị gia và những giới chức cấp cao trong chính phủ.

Hiệp hội yêu cầu Liên hiệp quốc mở cuộc điều tra về những sự kiện nói trên và trừng phạt chính phủ Tây Ban nha.

Theo Hiệp hội, nếu Tây ban nha không có những biện pháp chống lại những làn sóng tấn công ngày càng gia tăng nhắm vào Kitô giáo, thì lá phiếu của nước này tại Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc không có ý nghĩa gì.

Chính Ðức thánh cha cũng đã lên tiếng cảnh cáo về vấn đề tự do tôn giáo tại Tây ban nha. Ngày 16 tháng 5 năm 2011, trong buổi tiếp kiến dành cho bà Maria Jesus Figa, tân đại sứ Tây ban nha đến trình ủy nhiệm thư, Ðức thánh cha đã bày tỏ quan ngại của ngài về một số hình thức thù nghịch đối với đức tin, nhằm đẩy tôn giao ra bên lề xã hội hay ngay cả thóa mạ và kỳ thị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page