Ðức Thánh Cha

tiếp kiến Caritas quốc tế

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Caritas quốc tế.

Vatican (SD 27-5-2011) - Sáng 27 tháng 5 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến 400 tham dự viên đại hội thứ 19 của tổ chức Caritas quốc tế. Ngài đặc biệt đề cao tầm quan trọng của chứng tá bác ái.

Trong số các tham dự viên, có Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, Giám Mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Caritas Việt Nam được nhận làm thành viên mới của Caritas quốc tế, một tổ chức qui tụ 165 Caritas quốc gia.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, sau lời chào mừng của Ðức Hồng Y Rodriguez Maradiaga SDB, Chủ tịch Caritas quốc tế, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng "Chỉ với quyết tâm hằng ngày chấp nhận và sống trọn vẹn tình yêu Chúa, chúng ta mới có thể thăng tiến phẩm giá của mỗi người. Trong thông điệp đầu tiên của tôi "Thiên Chúa là Tình Thương" (Deus Caritas est), tôi đã tái khẳng định tầm quan trọng của chứng tá bác ái đối với Giáo Hội ngày nay. Nhờ chứng tá ấy, được nhìn thấy trong đời sống thường nhật của các tín hữu, Giáo Hội tìm đến hàng triệu người và giúp họ có thể nhận ra và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, Ðấng luôn gần gũi mỗi người nam nữ trong tình cảnh khó khăn, túng thiếu".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến vai trò của Caritas quốc tế, một tổ chức qui tụ các Caritas quốc gia. Ngài nói: "So với nhiều tổ chức từ thiện khác của Giáo Hội, Caritas khác biệt; và mặc dù Caritas quốc gia có nhiều hình thức pháp lý khác nhau, nhưng tất cả đều là một trợ lực nổi bật cho các Giám Mục trong việc thực thi bác ái về phương diện mục vụ. Ðiều này làm nổi bật trách nhiệm của Caritas về phương diện Giáo Hội, đó là để cho mình được các vị Chủ Chăn của Giáo Hội hướng dẫn. Vì Caritas quốc tế có vai trò hoàn cầu và là một pháp nhân theo giáo luật, nên Tòa Thánh có trách nhiệm theo dõi hoạt động cũng như giám sát để hoạt động nhân đạo và từ thiên của tổ chức này, nội dung các văn kiện của Caritas quốc tế hoàn toàn phù hợp với Tòa Thánh và Huấn quyền của Giáo Hội, và để tổ chức này được điều hành một cách minh bạch và tốt đẹp".

Lời khẳng định trên đây của Ðức Thánh Cha chính là câu trả lời cho những người trong thời gian qua cho rằng Tòa Thánh đang cố gắng tăng cường sự kiểm soát trên Caritas quốc tế, "giáo sĩ hóa Caritas!", đồng thời đó cũng là lời gián tiếp phê bình sự kiện một số hoạt động hoặc nội dung các văn kiện của Caritas quốc tế trong thời gian qua không phù hợp với Tòa Thánh và giáo huấn của Giáo Hội.

Ðức Thánh Cha nhắc nhở các vị lãnh đạo Caritas rằng "Nếu không có một nền tảng siêu việt, nếu không tham chiếu Thiên Chúa Ðấng Tạo Hóa, nếu không đánh giá cao vận mạng đời đời của chúng ta, thì chúng ta có nguy cơ trở thành mồi cho các ý thức hệ tai hại. Tất cả những gì anh chị em nói và làm, chứng tá cuộc sống và hoạt động của anh chị em, là điều quan trọng và góp phần thăng tiến thiện ích toàn diện của con người. Caritas quốc tế cũng là một tổ chức có nghĩa vụ cổ võ sự hiệp thông giữa Giáo Hội hoàn vũ và các Giáo Hội địa phương, cũng như sự hiệp thông giữa mọi tín hữu trong việc thực thi bác ái".

Tổ chức Caritas quốc tế đã kết thúc hôm 27 tháng 5 năm 2011 sau 6 ngày nhóm họp tại Roma. Hôm 25 tháng 5 năm 2011, Ðại hội đã bầu ông Michel Roy người Pháp làm tân tổng thư ký của Caritas quốc tế với nhiệm vụ 4 năm.

Ông Michel Roy nguyên là một nhà kinh tế và ngữ học, đã cộng tác lâu năm với tổ chức bác ái Công Giáo Pháp, Secours Catholique. Ông kế nhiệm bà Lesley-Anne Knight người Anh. (SD 27-5-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page