Ðức Thánh Cha chia buồn

với các nạn nhân lốc xoáy tại Mỹ

 

Ðức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân lốc xoáy tại Mỹ.

Vatican (CNS 25-5-2011) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 chia buồn với dân chúng tại thành phố Joplin bang Missouri Hoa Kỳ, bị nạn cuồng phong lốc xoáy (tornado) làm cho ít nhất 123 người thiệt mạng tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2011.

Trong điện văn nhân danh Ðức Thánh Cha gửi đến Ðức Cha James Johnston, Giám Mục giáo phận Springfield-Cape Girardeau, nơi có thành phố Joplin, Ðức Hồng Y Bertone Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Ðức Thánh Cha rất lo âu theo dõi hậu quả của cơn lốc xoáy hôm 22 tháng 5 năm 2011 tàn phá bao nhà cửa, làm cho hàng trăm người bị thương và thiệt mạng. Ngài bày tỏ sự gần gũi các nạn nhân trong kinh nguyện và biết rõ sự mất mát thê thảm về nhân mạng và công trình tái thiết rất lớn đang chờ đợi dân chúng địa phương. Ðức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người quá cố và ơn an ủi cho những người sầu khổ, sức mạnh và hy vọng cho những người bị thương và mất gia cư."

Sau cùng, Ðức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan, sức mạnh và kiên trì cho các nhân viên cứu trợ cũng như chính quyền địa phương để vượt qua khỏi thảm trạng hiện nay. (CNS 25-5-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page