Chính phủ Ai cập muốn hàn gắn

những rạn nhứt giữa

Ðại học Al Azhar và Tòa thánh

 

Chính phủ Ai cập muốn hàn gắn những rạn nhứt giữa Ðại học Al Azhar và Tòa thánh.

Cairo [Asianews 24/5/2011] - Chính phủ Ai cập muốn hàn gắn những rạn nứt giữa Ðại học Al Azhar và Tòa thánh.

Mới đây, bộ trưởng ngoại giao Ai cập, ông Nabil al Araby đã gặp giáo sĩ Ahmed El Tayeb, viện trưởng đại học Al Azhar, thủ lãnh tối cao của Hồi giáo Sunni tại Ai cập, để trình bày về cuộc gặp gỡ của ông với Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Theo bộ trưởng ngoại giao Ai cập, lãnh tụ của Al Azhar đang chuẩn bị nối lại các quan hệ với Tòa thánh, vốn đã bị gián đọan từ ngày 3 tháng Giêng năm 2011, sau khi Ðức thánh cha lên tiếng bênh vực các tín hữu kitô tiếp theo cuộc tấn công thảm sát các tín hữu kitô tại nhà thờ chính tòa Alexandria dịp Tết dương lịch năm 2011.

Tuy nhiên, ông Mahmoud Abdel Jawwad, phát ngôn viên của đại học Al Azhar nói rằng cuộc đối thoại với Tòa thánh chỉ được nối lại nếu Tòa thánh chính thức lên tiếng xin lỗi vì đã làm tổn thương Hồi giáo.

Cha Rafik Greiche, giám đốc phòng báo chí của Giáo hội Công giáo Ai cập, kiêm phát ngôn viên của 7 Giáo hội Công giáo tại nước này, cho biết bộ truởng ngoại giao Ai cập đã cố gắng hết sức để chuyển tải các mối quan ngại của Ðức thánh cha. Trong cuộc gặp gỡ với ông Araby, Ðức thánh cha đã bày tỏ những quan ngại sâu xa của ngài về những gì đang diễn ra tại Ai cập. Cha nói rằng việc chính phủ đứng ra làm trung gian có thể bắc lại những chiếc cầu nối giữa Tòa thánh và giới chức lãnh đạo hồi giáo Ai cập.

Tuy nhiên nhiều nguồn tin nói với hãng thông tấn Asianews rằng kể từ khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, việc xích lại gần nhau giữa Tòa thánh và các lãnh tụ hồi giáo Ai cập không còn dễ dàng.

Theo một số quan sát viên, giáo sĩ El Tayeb rất gần gũi với các nhóm hồi giáo cực đoan. Trong những tháng gần đây, ông đã nhiều lần gặp gỡ với các lãnh tụ của hồi giáo Salafi và tổ chức Jamaat Al Islamiya. Hai tổ chức này đều là những tổ chức cực đoan. Cùng với tổ chức cực đoan "Huynh đệ Hồi giáo", tổ chức Jamaat Al Islamiya hiện đang lợi dụng cuộc cách mạng hoa lài tại quảng trường Tahrir để áp đặt quốc gia hồi giáo lên Ai cập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page