Bỏ phiếu ủng hộ luật cho phép ly dị

là phải trả lẽ trước mặt Chúa

 

Malta: bỏ phiếu ủng hộ luật cho phép ly dị là phải trả lẽ trước mặt Chúa.

Malta [CNA 23/5/2011] - Các Ðức giám mục Malta cảnh cáo rằng những ai bỏ phiếu ủng hộ ly dị đều phải trả lẽ trước mặt Chúa Giesu.

Trong lá thư mục vụ đề ngày 21 tháng 5 năm 2011, các Ðức giám mục đảo quốc Malta nhắc nhở các tín hữu kitô rằng họ phải trả lẽ trước mặt Chúa vì lá phiếu của họ trong cuộc trưng cầu dân ý tới đây. Ðược biết vào ngày thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2011, người dân Malta sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để quyết định có nên thông qua dự luật cho phép ly dị không.

Các vị chủ chăn tại quốc gia có đến 98 phần trăm dân số theo Công giáo này nói rằng "người tín hữu kitô phải luôn hành động theo Chúa Giesu và giáo huấn của Ngài".

Lá thư mục vụ với tựa đề "Chọn lựa hôn phối trường kỳ" của Hội đồng Giám mục Malta giải thích rằng khi đi bỏ phiếu, người tín hữu kitô nên nhớ rằng mình phải trả lẽ trước mặt Chúa Giesu về sự chọn lựa của mình.

Trong lá thư, các Ðức giám mục Malta khuyến khích các tín hữu kitô bênh vực hôn nhân và gia đình. Các ngài nhấn mạnh rằng khi bỏ phiếu, các tín hữu kitô phải "nhìn với đôi mắt của Chúa Giesu và chọn Ngài như con đường dẫn đến chân lý".

Các ngài khẳng định rằng "hôn nhân và gia đình là cốt lõi tự nhiên cần thiết để cho con người sống và lớn lên trong bầu khí yêu thương đích thực cũng như xây dựng một xã hội lành mạnh".

Nhìn nhận nỗi đau của những người lâm vào cảnh hôn nhân đổ vỡ, nhưng các Ðức giám mục Malta nói rằng hợp pháp hóa ly dị sẽ không giải quyết được vấn đề. Theo các ngài, để tỏ tình yêu thương với những ai đang đau khổ và những thế hệ tương lai, cần phải cùng nhau cải thiện những điều kiện của hôn nhân và gia đình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page