30 ngàn người tham dự

cuộc tuần hành vì sự sống tại Peru

 

30 ngàn người tham dự cuộc tuần hành vì sự sống tại Peru.

Lima, Peru [CNA 24/5/2011] - 30 ngàn nguời tham dự cuộc tuần hành vì sự sống tại thủ đô Lima, Peru.

Ðức cha Raul Chau, Giám mục phụ tá Giáo phận Lima, nói rằng cuộc tuần hành vì sự sống hôm 21 tháng 5 năm 2011 "là một liên hoan trong đó người công giáo khẳng định rõ ràng rằng họ không muốn thấy có phá thai tại Peru, bởi vì điều đó có nghĩa là hợp pháp hóa hành động sát hại hàng ngàn trẻ em vô tội".

Ðược biết hàng chục ngàn người công giáo cầm cờ, giương các khẩu hiệu bênh vực sự sống trong cuộc tuần hành xuyên qua các đường phố của thủ đô.

Ông Martin Tantalean, giám đốc Trung Tâm kế họach hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên tại Peru nói với hãng thông tấn Công giáo CNA rằng cuộc tuần hành vì sự sống là một dấu hiệu cho thấy hiện đang có một phong trào quần chúng muốn các nhà lãnh đạo đất nước lắng nghe tiếng nói của họ.

Theo ông Tantalean, người dân Peru cần phải lên tiếng ủng hộ sự sống và đòi hỏi hai ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 5 tháng 6 năm 2011 phải tôn trọng hiến pháp để bảo vệ tất cả mọi thai nhi tại Peru.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page