Tòa thánh kêu gọi

tỏ tình liên đới với các nước nghèo

 

Tòa thánh kêu gọi tỏ tình liên đới với các nước nghèo.

Istanbul, Thổ nhĩ kỳ [Zenit 24/5/2011] - Tòa thánh kêu gọi tỏ tình liên đới với các nước nghèo.

Phát biểu tại hội nghị lần thứ tư của Liên hiệp quốc về các nước nghèo nhóm tại Istanbul, Thổ nhĩ kỳ, từ ngày 9 đến 13 tháng 5 năm 2011, Ðức cha Silvano Tomasi, trưởng phái đoàn Tòa thánh nói rằng "để tiến bộ, các nước kém phát triển hơn cần phải được nâng đỡ bởi tinh thần liên đới và không vụ lợi".

Theo Ðức tổng giám mục Tomasi, "không có một công thức có sẵn cho sự thành công", nhưng "một lời hứa tỏ tình liên đới có thể là một khởi điểm tốt cho những cố gắng mới nơi những người trong hằng bao thập niên phải đương đầu với những thách đố về phát triển".

Nhân danh Tòa thánh, Ðức cha Tomasi đề nghị rằng trong vòng 10 năm tới, nên đề ra một chương trình hành động tập trung vào "sự phối hợp và hợp tác" để giúp các nước nghèo đạt được một sự phát triển nhân bản và toàn diện.

Ðại diện của Tòa thánh nhấn mạnh: "Nếu muốn có những kết quả lâu bền, cần phải thiết lập một cơ cấu với những cột trụ mà giáo huấn xã hội của Giáo hội luôn đề cao là: tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ quyền con người và thiên nhiên, tham gia cộng đồng, hổ trợ và liên đới".

Theo Ðức cha Tomasi, những cột trụ trên đây phải là những tấm biển chỉ đường trong các lãnh vực như "giáo dục, khai thác tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, thương mại, các dịch vụ tài chính, các hạ tầng cơ sở và kỹ thuật".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page