Giáo dân Ấn độ muốn có tiếng nói

trong việc bầu Tổng giám mục

 

Giáo dân Ấn độ muốn có tiếng nói trong việc bầu Tổng giám mục.

Kochi, Ấn độ [Ucanews 23/5/2011] - Giáo dân thuộc nghi lễ Syro Malabar, Ấn độ, muốn có tiếng nói trong việc bầu Tổng giám mục.

Hôm thứ Hai 23 tháng 5 năm 2011, khoảng 200 giáo dân đã tuần hành đến một địa điểm nơi các Ðức giám mục thuộc nghi lễ Syro Malabar tụ họp để bầu Tổng giám mục. Những người giáo dân này nói rằng họ muốn có tiếng nói trong việc bầu chọn này.

Ðược biết từ ngày 23 đến 29 tháng 5 năm 2011, 44 trong số 46 Giám mục của 29 giáo phận thuộc nghi lễ Syro Malabar họp nhau để bầu vị lãnh đạo của Giáo hội. Ðây là lần đầu tiên các Ðức giám mục Syro Malabar tiến hành bầu Tổng giám mục. Trước đây, vị Tổng giám mục do Ðức thánh cha bổ nhiệm.

Hội đồng giáo dân của Giáo hội này đã tổ chức cuộc tuần hành để yêu cầu được tham gia vào việc bầu chọn.

Một lãnh tụ giáo dân nói rằng "đây là lần đầu tiên Giáo hội Syro Malabar bầu nhà lãnh đạo, nhưng giáo dân lại không có tiếng nói của mình". Lãnh tụ này yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử một cách dân chủ, bởi vì theo ông, với sự tham dự của giáo dân, cuộc bầu cử mới trong suốt.

Cha Paul Thelakat, phát ngôn viên của Giáo hội Syro Malabar nói rằng cuộc biểu tình phản đối là một màn quảng cáo giựt gân. Cha cho biết chỉ có các Ðức giám mục mới có quyền bỏ phiếu trong hội nghị Giám mục. Toàn bộ tiến trình bầu cử đều diễn ra trong bí mật.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page