Một số tín hữu tin lành tại Iran

được tòa tha bỗng vì uống rượu

trong nghi thức phụng vụ

 

Một số tín hữu tin lành tại Iran được tòa tha bỗng vì uống rượu trong nghi thức phụng vụ.

Teheran, Iran [CSW 19/5/2011] - Một số tín hữu tin lành tại Iran được tòa tha bỗng vì tội gọi là "xử dụng rượu" trong nghi thức phụng vụ.

Theo tổ chức "Christian Solidarity Worlwide" [Liên đới kitô thế giới] có trụ sở tại Anh quốc, 11 thành viên của một Giáo hội Tin lành tại Iran, bị bắt giữ vì bị tố cáo có uống rượu trong nghi thức phụng vụ, đã được một tòa án tha bỗng.

Các tín hữu này đã bị bắt giữ dạo tháng Tư năm 2011 khi họ tập trung trong một nhà riêng để cử hành phụng vụ trong đó có xử dụng rượu vang.

Nhưng trong một phiên xử mới đây, tòa đã trích một điều khoản trong Hiến Pháp của Iran cho phép các tín hữu kitô "được cử hành các nghi thức tôn giáo" và tha bổng cho 11 tín hữu nói trên.

Nhận định về sự kiện này, ông Mervyn Thomas, chủ tịch tổ chức "Christian Solidarity Worldwide" nói rằng trong một bầu khí mà các tín hữu tin lành thường xuyên bị chế độ xách nhiễu, việc tha bỗng này là một cử chỉ đáng hoan nghênh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page