Ðức thánh cha tiếp kiến

một phái đoàn Bulgari

 

Ðức thánh cha tiếp kiến một phái đoàn Bulgari.

Vatican [Zenit 23/5/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng Âu châu sẽ được thống nhứt nếu được xây dựng trên những cội rễ kitô.

Trên đây là nội dung sứ điệp ngài nhắn gởi cho các dân tộc Âu châu nhân dịp tiếp kiến một phái đoàn chính phủ Bulgari sáng thứ Hai 23 tháng 5 năm 2011.

Hằng năm cứ đến dịp lễ hai thánh Cyrillo và Metodio, tông đồ các dân tộc Slave và quan thày Âu châu, Ðức thánh cha đều tiếp kiến một phái đoàn của cộng hòa Bulgari và một phái đoàn của cộng hòa Macedonia.

Trong hai cuộc tiếp kiến, Ðức thánh cha đều nói rằng hai thánh Cyrillo và Metodio "nhắc lại cho các dân tộc Âu châu rằng sự thống nhứt của lục địa sẽ được vững chắc hơn nếu được xây dựng trên những cội rễ kitô chung".

Theo Ðức thánh cha, hai vị thánh quan thầy của Âu châu này là những "Tin mừng sống động" và là những dấu chỉ hùng hồn về lòng thiện hảo của Chúa.

Ngài nói rằng "trong lịch sử phức tạp của Âu châu, Kitô giáo là một yếu tố trọng tâm. Niềm tin kitô đã nhào nặn văn hóa của lục địa này và đan xen một cách bất khả phân ly với lịch sử của lục địa, đến độ nguời ta không thể hiểu được lịch sử này nếu không biết các biến cố đã đánh dấu giai đoạn dài của việc loan báo tin mừng và những thế kỷ trong đó Kitô giáo đã đóng một vài trò quan trọng hơn".

Theo Ðức thánh cha "Người dân Âu châu được kêu gọi dấn thân để tạo những điều kiện cho một sự gắn bó và hợp tác thực sự giữa các dân tộc. Ðể xây dựng một Âu châu mới dựa trên những nền tảng vững chắc, không chỉ hô hào phát triển kinh tế, mà còn phải quan tâm đến những giá trị đích thực được xây dựng trên luật luân lý phổ quát được ghi khắc trong trái tim của mỗi người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page