Năng lượng nguyên tử

là một quái vật

 

Năng lượng nguyên tử là một quái vật.

Seoul [Ucanews 18/5/2011] - Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn cực lực phản đối việc xử dụng năng lượng hạt nhân.

Trong một bài viết được đăng trên tờ báo của Hội đồng Giám mục có tên là "Kyeonghyang Magazine", Ðức cha Peter Kang U il, Giám mục Cheju, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn viết rằng năng lượng hạt nhân là một quái vật không thể sống chung với các sinh vật.

Theo Ðức cha Kang, bảo rằng năng lượng hạt nhân là một năng lượng "xanh" hay năng lượng "sạch" là một hành động lừa gạt.

Trong một chuyến viếng thăm tại hai Giáo phận Saitama và Sendai, Nhựt bản, là hai nơi bị trận động đất và sóng thần tàn phá nặng nề nhứt, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã nêu lên câu hỏi: liệu năng lượng hạt nhân có an toàn không?

Trích dẫn thông điệp "Caritas in Veritate" [bác ái trong sự thật] của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức cha Kang nói: "môi trường tự nhiên của chúng ta là một quà tặng của Chúa cho mọi người và chúng ta cần phải xem mình có trách nhiệm đối với người nghèo, các thế hệ tương lai và toàn thể nhân loại".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam hàn khẳng định rằng quyền thống trị trái đất mà Chúa ban cho con người không phải là tuyệt đối. Ngài nói: "Chúng ta phải biết tự chế đối với thiên nhiên". Năng lượng hạt nhân có thể là một đại họa, bởi vì không có bất cứ kỹ thuật nào của con người có thể kiểm soát nó. Do đó, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ về chủ nghĩa tiêu thụ của xã hội khiến phải xử dụng quá nhịều năng lượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page