Sứ điệp hòa bình năm 2012

 

Sứ điệp hòa bình năm 2012.

Vatican [Asianews 19/5/2011] - Tòa thánh loan báo chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2012.

Trong một thông cáo, Tòa thánh cho biết chủ đề sứ điệp của Ðức thánh cha Benedicto XVI cho Ngày Hòa bình thế giới sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng giêng năm 2012 là: "giáo dục giới trẻ về công lý và hòa bình".

Thông cáo giải thích rằng chủ đề cho thấy cần phải lắng nghe và cổ võ vai trò quan trọng của những thế hệ trẻ trong việc thực thi công ích và khẳng định một trật tự xã hội công bình và hòa bình trong đó các quyền cơ bản của con người được biểu lộ và thể hiện một cách đầy đủ.

Do đó, theo Tòa thánh, thế hệ hiện tại có nghĩa vụ phải chuẩn bị cho những thế hệ tương lai và tạo những điều kiện giúp các thế hệ tương lai được bày tỏ ý kiến một cách tự do và có trách nhiệm về sự cần thiết phải xây dựng một thế giới mới. Giáo hội luôn đón tiếp giới trẻ và xem họ như dấu chỉ của một mùa xuân đày hứa hẹn. Giáo hội giới thiệu với họ Chúa Giesu như là mẫu mực yêu thương và như Ðấng canh tân mọi sự.

Theo thông cáo của Tòa thánh, các nhà lãnh đạo xã hội được kêu gọi thiết lập những cơ cấu, luật pháp và môi trường sống được thấm nhuần bằng một nhân bản chủ nghĩa có tính siêu việt khả dĩ mang lại cho các thế hệ trẻ cơ hội để nên người và xây dựng một nền văn minh tình thương huynh đệ để ý thức sâu xa hơn về chân lý, tự do, tình yêu và công lý cho mọi người.

Giới trẻ sẽ quan tâm đến công lý và hòa bình trong một thế giới tòan cầu hóa và phức tạp. Ðiều này đòi hỏi mọi người có trách nhiệm phải liên kết với nhau trong công tác giáo dục. Chính với trách nhiệm liên đới trong giáo dục mà Ðức thánh cha đã lần lượt trình bày những chủ đề về hòa bình. Năm 2006, ngài nói đến "hòa bình trong chân lý". Chủ đề của năm kế tiếp là "Con người, trái tim của hòa bình". Năm 2008, Ðức thánh cha nói đến "Gia đình nhân loại như là cộng đồng hòa bình". Sang năm 2009, ngài kêu gọi "chiến đấu chống lại nghèo đói để xây dựng hòa bình". Năm 2010, ngài nhấn mạnh: "muốn xây dựng hòa bình hãy bảo vệ thiên nhiên". Năm 2011, ngài khẳng định: "Tự do tôn giáo là con đường để xây dựng hòa bình" . Và năm tới 2012, ngài kêu gọi "giáo dục giới trẻ về công lý và hòa bình" để xây dựng hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page