Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi

vẫn không tin rằng

con người đã làm thay đổi thời tiết

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, vẫn không tin rằng con người đã làm thay đổi thời tiết.

Sydney [Cathnews 17/5/2011] - Ðức hồng y Tổng giám mục Syndey, Úc đại lợi, vẫn không tin rằng con người đã làm thay đổi thời tiết.

Theo báo The Sydney Morning Herald, phát hành tại Úc đại lợi, Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, nói rằng những nguyên nhân làm cho thời tiết thay đổi vẫn chưa rõ ràng.

Ðức hồng y Pell đưa ra tuyên bố trên đây ngay cả sau khi một Ủy ban gồm nhiều khoa học gia được Tòa thánh ủy nhiệm đã cảnh cáo rằng cần phải tích cực hạ giảm hiện tượng trái đất hâm nóng do con người tạo ra.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo nói trên, Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney nói rằng "thay đổi thời tiết là chuyện có thật", nhưng những nguyên nhân lại không rõ ràng và khả năng của con người để hạ giảm hiện tượng này lại càng không chắc chắn hơn.

Tưởng cũng nên nhắc lại: mới đây Hàn Lâm Viện Tòa thánh về khoa học đã ủy thác cho một toán chuyên gia để nghiên cứu về hiện tượng các băng sơn tan rã. Toán chuyên gia này đã kêu gọi phải hành động tức khắc để ngăn chận sự tan rã của các băng sơn và hạ giảm hiện tượng trái đất bị hâm nóng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page