Anh quốc đã từng tỏ ra quan ngại

về việc đức Pio XII lên tiếng

bênh vực người Do thái

trên đài phát thanh Vatican

 

Anh quốc đã từng tỏ ra quan ngại về việc đức Pio XII lên tiếng bênh vực người Do thái trên đài phát thanh Vatican.

London [CWN 18/5/2011] - Anh quốc đã từng tỏ ra quan ngại về việc đức Pio XII lên tiếng bênh vực người Do thái trên đài phát thanh Vatican.

Theo một tài liệu được Sáng hội "Pave the Way" [mở ra con đường] khám phá, đại diện của Anh quốc tại Tòa thánh trong thời đệ nhị thế chiến đã "lo sợ rằng việc đức Pio XII lên tiếng bênh vực ngươi Do thái tại Hungary cũng như phê bình hành động của Nga tại những nơi bị nước này chiếm đóng", sẽ có những hệ lụy trầm trọng.

Ðại diện của Anh quốc tại Tòa thánh lúc bấy giờ là Sir D'Arcy Osbone nói rằng cần phải tìm cách ngăn cản đức Pio XII để ngài không lên tiếng trên đài phát thanh, bởi vì hành động này sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt chính trị.

Ông Osbone làm đại diện của Anh quốc tại Tòa thánh từ năm 1936 đến năm 1947.

Theo tài liệu nói trên, chính phủ Anh quốc và Hoa kỳ đã tìm cách thuyết phục đức Pio XII đừng lên tiếng phê bình sự tàn bạo của Ðức quốc xã, bởi vì một sự công khai phản đối như thế có thể tạo ra những hậu quả nghiêm trọng.

Theo ông Gary Krupp, người thành lập Sáng Hội "Pave the Way", tài liệu nói trên có thể giúp đánh tan những ngộ nhận của người Do thái cho rằng đức Pio XII cố tình giữ thinh lặng trước việc Ðức quốc xã tàn sát người Do thái.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page