Hội nghị quốc tế

về cuộc chiến chống lại tệ nạn

buôn bán con người

 

Hội nghị quốc tế về cuộc chiến chống lại tệ nạn buôn bán con người.

Roma [Zenit 18/5/2011] - Tòa đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh tổ chức Hội nghị quốc tế về cuộc chiến chống lại tệ nạn buôn người.

Với sáng kiến của tòa đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh và Ðại học thánh Toma ở Miami, một hội nghị quốc tế với chủ đề "xây dựng những chiếc cầu tự do" đã khai diễn tại Roma hôm thứ Tư 18 tháng 5 năm 2011.

Theo đài phát thanh Vatican, Hội nghị có mục đích cổ võ sự hợp tác giữa các lãnh vực công cộng và tư nhân để chống lại một cách hữu hiệu những hình thức nô lệ mới mà nạn nhân thường là phụ nữ và trẻ em.

Hội nghị đã được khai mạc duới sự chủ tọa của Ðức cha Veglio, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn và ông Miguel Humberto Diaz, đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh.

Tham dự hội nghị có nhiều nhà ngoại giao, chính trị gia, giáo sư đại học và tu sĩ nam nữ. Trong số các tu sĩ có nữ tu Estrella Castalone, điều hợp viên của Mạng lưới quốc tế chống lại nạn buôn người có tên là "Talitha Kum". Ðây là mạng luới do Liên hiệp thế giới các bề trên dòng nữ thành lập để "chữa lành các nạn nhân, giúp đỡ họ vượt qua chấn thương của lạm dụng và những bạo hành thể lý, tâm lý và tình dục".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page