Các nữ tu dòng thánh Phaolo

và các Ðức giám mục Việt nam

bất lực trước việc chính quyền

phá sập tòa nhà của Dòng tại Hà nội

 

Các nữ tu dòng thánh Phaolo và các Ðức giám mục Việt nam bất lực trước việc chính quyền phá sập tòa nhà của Dòng tại Hà nội.

Hà nội [Asianews 18/5/2011] - Các nữ tu dòng thánh Phaolo và các Ðức giám mục Việt nam bất lực trước việc chính quyền phá sập tòa nhà của Dòng tại Hà nội.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, chính quyền cộng sản Việt nam muốn phá hủy tòa nhà của các nữ tu dòng thánh Phaolo ở Hà nội để xóa sổ tất cả mọi họat động từ thiện của Dòng.

Nhà của các nữ tu thánh Phaolo tọa lạc ở trung tâm thành phố Hà nội đã hầu như bị chính quyền cộng sản Việt nam tịch thu toàn bộ vào năm 1954. Một phần nhỏ đã được khôi phục để các nữ tu mở một bệnh xá cho người nghèo, một khu dành cho trẻ mồ côi và một khu lưu trú dành cho các phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng hiện nay chính quyền muốn phá sập toàn bộ các khu vực nói trên để xây dựng một bệnh viện bốn tầng.

Mỗi năm, các nữ tu đều có kiến nghị gởi lên chính quyền để xin lại tài sản, nhưng chưa bao giờ nhận được một câu trả lời.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page