Ðức cha chủ tịch

Hội đồng Giám mục Nam Hàn

viếng thăm Nhựt bản

 

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn viếng thăm Nhựt bản.

Seoul [Asianews 17/5/2011] - Các Ðức giám mục Nam Hàn cầu mong cho trận sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 sẽ mở ra một bình mình mới cho Nhựt bản.

Trong một chuyến viếng thăm Giáo phận Sendai, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhứt trong trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhựt bản, Ðức cha Peter Kang U il, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn nói rằng xuyên qua thiên tai, Chúa chuẩn bị cho nhân loại những ơn trọng đại.

Ðược biết: cùng đi với Ðức cha Kang, có Ðức cha Peter Lee Ki Heon, chủ tịch Diễn Ðàn hòa giải giữa Nhựt bản và Hàn quốc. Hai vị đã tặng cho các Ðức giám mục Nhựt bản số tiền mà các tín hữu Nam Hàn đã quyên góp được trong suốt tháng Tư năm 2011.

Từ hơn một thế kỷ nay, Nam Hàn và Nhựt bản không có những quan hệ tốt đẹp. Chính sách thực dân của Nhựt bản trong thời đệ nhị thế chiến đã gây ra không biết bao nhiêu tang tóc đau thương cho người Triều Tiên và Trung hoa. Nhưng sau thiên tai ngày 11 tháng 3 năm 2011, Bắc Kinh và Nam Hàn đã xích lại gần hơn với Nhựt bản. Riêng Giáo hội Công giáo tại hai nước luôn chủ động trong tiến trình hòa giải giữa hai nước. Từ nhiều năm nay, các Ðức giám mục của hai nước không ngừng thúc đẩy các tín hữu của hai nước xích lại gần nhau và ngay cả trao đổi các linh mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page