Hội đồng Giám mục Mehico

tái khẳng định

giáo huấn của Giáo hội về đồng tính

 

Hội đồng Giám mục Mehico tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về đồng tính.

Lima, Peru [CNA 16/5/2011] - Giáo hội Công giáo tại Mehico tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về đồng tính.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, Ðức cha Francisco Javier Chavolla, giám đốc Văn phòng mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Mehico nói rằng ngài hy vọng làm sáng tỏ giáo huấn của Giáo hội về các khuynh hướng đồng tính và việc chăm sóc mục vụ dành cho họ.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức cha Chavolla đã tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này. Ngài lập lại rằng theo giáo huấn của Giáo hội, những hành vi đồng tính tự bản chất là xấu xa. Theo Ðức cha giám đốc văn phòng mục vụ gia đình Mehico, giáo huấn này dựa trên luật tự nhiên, bởi vì những người đồng tính không thể bổ túc cho nhau về mặt phái tính cũng như không hướng đến việc sinh sản.

Ðức cha Chavolla cũng nói rằng Giáo hội luôn phân biệt rõ ràng giữa những hành vi đồng tính và các khuynh hướng đồng tính. Tự chúng, những khuynh hướng đồng tính "không phải là một rối loạn luân lý". Nhưng trái lại, hành vi đồng tính bị xem là một rối loạn luân lý và là một tội trọng.

Theo Ðức cha giám đốc văn phòng mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Mehico, phù hợp với giáo huấn của Chúa Giesu, Giáo hội luôn bày tỏ sự nhân từ và cảm thông đối với mọi người đồng tính, bởi vì Giáo hội "nhìn nhận phẩm giá của họ và nhứt là tước vị là con cái Chúa của họ". Giáo hội khuyên nhủ họ nên sống khiết tịnh bằng cách sám hối và lãnh nhận các bí tích, bởi vì mọi tín hữu kitô đều được kêu gọi nên thánh và sống theo Ý Chúa.

Ðức cha Chavolla khẳng định rằng lập trường của Giáo hội chống lại hôn nhân đồng tính không hề có nghĩa là kỳ thị. Giáo hội chỉ muốn thi hành nghĩa vụ phải bảo tồn định chế hôn nhân và gia đình, được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ vốn là điều kiện thiết yếu để bảo đảm sự ổn định cho xã hội.

Theo Ðức cha Chavolla, Giáo hội chăm sóc mục vụ cho mọi tín hữu kitô bất luận thuộc phái tính, tuổi tác hay địa vị xã hội nào. Ngài nhắc lại rằng các linh mục buộc phải tôn trọng ấn tích giải tội và phải tỏ ra khôn ngoan được những người đồng tính tìm đến hỏi ý kiến.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page