Ủy ban đại kết hổn hợp

Công giáo và Anh giáo họp

 

Ủy ban đại kết hổn hợp Công giáo và Anh giáo họp.

Bose, Ý [CNA 17/5/2011] - Ủy ban đại kết hổn hợp Công giáo và Anh giáo nhóm họp tại Bose, Ý.

Một vòng đàm phán mới giữa Công giáo và Anh giáo đã khai diễn tại Bose, Ý, hôm thứ ba 17 tháng 5 năm 2011. Ðây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba của Ủy ban hổn hợp Công giáo và Anh giáo được thành lập năm 1970.

Ðồng thư ký của cuộc gặp gỡ là Ðức ông Mark Langham, thuộc Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, đức ông Langham cho biết: khởi đầu cuộc gặp gỡ, hai bên nhấn mạnh đến những điểm chung, tìm ra một lãnh vực trong đó hai bên có thể cùng tuyên xưng đức tin và kế đó tiến tới việc xác định ở đâu, khi nào và tại sao có những khác biệt.

Một trong những vấn đề hiện gây tranh cãi là việc thành lập Giám hạt tòng nhân "Ðức Bà Walsingham" dành cho những người Anh giáo tại Anh trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Ðã có trên 900 người Anh giáo gia nhập vào giám hạt này hôm lễ Phục sinh 24 tháng 4 năm 2011.

Ðồng thư ký của cuộc gặp gỡ tại Bose là linh mục Anh giáo Alyson Barnett Cowan. Linh mục này nói rằng việc thành lập giám hạt tòng nhân nói trên không hề ảnh hưởng đến những cuộc đàm phán giữa Công giáo và Anh giáo. Theo cha Cowan, giám hạt tòng nhân "Ðức Bà Walsingham" không phải là một đề tài thần học.

Với chủ đề "Giáo hội như là Hiệp thông, tại địa phương và hoàn vũ", cuộc gặp gỡ của Ủy ban đại kết hổn hợp Công giáo và Anh giáo tại Bose sẽ kéo dài cho đến ngày 27 tháng 5 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page