Một thiếu nữ kitô ấn độ

bị hãm hiếp và sát hại

 

Một thiếu nữ kitô ấn độ bị hãm hiếp và sát hại.

Orissa, Ấn độ [Zenit 17/5/2011] - Một thiếu nữ kitô Ấn độ bị hãm hiếp và sát hại.

Theo tin của hãng thông tấn Fides, một thiếu nữ kitô tên là Banita Pradhan 17 tuổi, đã bị một nhóm những người ấn giáo cực đoan hãm hiếp và giết chết. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nạn nhân hôm chúa nhựt 15 tháng 5 năm 2011.

Theo một đại diện vùng của "Hội đồng các tín hữu kitô Ấn độ" tại bang Orissa, "hiện dân chúng rất lo sợ. Cuộc sát hại các tín hữu kitô diễn ra một cách chậm rãi nhưng chắc chắn".

Là một tổ chức không chính phủ chuyên bảo vệ quyền của các tín hữu kitô, Hội đồng các tín hữu kitô Ấn độ cho biết: đứng đàng sau cuộc sát hại người thiếu nữ kitô nói trên cũng chính là những nhóm ấn giáo cực đoan đã từng gây ra cuộc bạo động đẫm máu tại bang Orissa hồi năm 2008. Nhưng cảnh sát và chính quyền địa phương vẫn không chịu can thiệp để trừng trị.

Hội đồng các tín hữu kitô Ấn độ nói rằng vụ sát nhân nói trên cũng sẽ bị cảnh sát và chính quyền địa phương cho dìm xuồng.

Ðại diện của Hội đồng này nhắc lại rằng "trong những năm gần đây, con số các thiếu nữ kitô bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại gia tăng rõ rệt và hiện tượng này là một hình thức đe dọa nham hiểm đối với cộng đồng kitô."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page