Các Ðức giám mục Thụy sĩ

chống lại việc làm cho chết êm dịu

 

Các Ðức giám mục Thụy sĩ chống lại việc làm cho chết êm dịu.

Thụy sĩ [Zenit 17/5/2011] - Các Ðức giám mục Thụy sĩ chống lại việc làm cho chết êm dịu.

Sau cuộc trưng cầu dân ý về nan y tử quyền tại Huyện Zurich, các Ðức giám mục Thụy sĩ tái khẳng định lập trường chống lại việc làm cho chết êm dịu.

Ðược biết: trong cuộc trưng cầu dân ý, lý do được đưa ra để cấm sự trợ tử hay chỉ dành quyền trợ tử cho các cư dân trong huyện, đều bị đa số dân chúng trong Huyện bác bỏ.

Nhân dịp này, các Ðức giám mục Thụy sĩ nhắc lại rằng cần phải tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Các ngài nói rằng "con người không thể tránh cái chết bằng cái chết". Theo các Ðức giám mục Thụy sĩ, không hề có điều mà các tổ chức bênh vực trợ tử gọi là "quyền được chết một cách xứng đáng".

Theo đài phát thanh Vatican, các Ðức giám mục Thụy sĩ kêu gọi chính quyền ngăn cấm hành động trợ tử.

Một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý nói trên, ông Walter Muller, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Thụy sĩ, cũng nhắc lại với hãng thông tấn Sir của Hội đồng Giám mục Ý lập trường của Ủy ban đạo đức sinh học của các Ðức giám mục Thụy sĩ về việc làm cho chết êm dịu.

Trước cuộc trưng cầu dân ý, các vị chủ chăn Giáo hội tại Thụy sĩ khẳng định rằng "thật là một ảo tưởng khi nghĩ rằng có thể lọai trừ khổ đau và cái chết ra khỏi cuộc sống. Trợ tử không phải là một sự trợ giúp thật sự, mà chính là chối bỏ "nghĩa vụ phải bảo vệ sự sống" của mỗi người.

Theo các ngài, săn sóc những người đang hấp hối bằng tình thương và khả năng chuyên môn: đó mới thật sự là trợ giúp.

Theo đài phát thanh Vatican, tại Thụy sĩ, mỗi năm có khoảng 200 người được trợ tử. Thụy sĩ đã cho phép trợ tử kể từ năm 1941,với điều kiện là hành động này không được thực hiện vì "lý do ích kỷ" cũng như chỉ được cho phép làm một cách thụ động, nghĩa là chỉ giúp cho bệnh nhân các phương tiện để chính bệnh nhân tự kết liễu cuộc sống.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page