Các đảng thế tục tại Ai cập liên kết

để chống lại tổ chức cực đoan

" Huynh đệ Hồi giáo"

 

Các đảng thế tục tại Ai cập liên kết để chống lại tổ chức cực đoan "Huynh đệ Hồi giáo".

Cairo [Asianews 16/5/2011] - Các đảng thế tục tại Ai cập liên kết để chống lại tổ chức cực đoan "Huynh đệ Hồi giáo".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Rafik Greiche, trưởng phòng báo chí của Giáo hội Công giáo Ai cập và phát ngôn viên của 7 Giáo hội Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại nuớc này, cho biết: mới đây khoảng 1,500 lãnh tụ thuộc các đảng phái ôn hòa đã gặp nhau để tìm cách ngăn chận ảnh hưởng của tổ chức cực đoan "Huynh đệ Hồi giáo". Theo cha Greiche, sự kiện này cho phép hy vọng rằng ảnh hưởng của tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" sẽ suy giảm trong cuộc bầu cử vào tháng 9 năm 2011.

Cuộc gặp gỡ nói trên do phong trào "Tahrok Igaby" [hành động tích cực] và một số nhóm thế tục khác tổ chức. Tham gia cuộc gặp gỡ có các lãnh tụ của nhiều đảng phái đã từng tham gia cuộc cách mạng ôn hòa tại quảng trường Tahrir. Những đảng phái này muốn liên kết với nhau để biến Ai cập thành một quốc gia thế tục.

Theo cha Greiche, "một liên minh các đảng phái ôn hòa là con đường duy nhứt để chận đứng bước tiến của những nhóm cực đoan và tránh tạo ra một nhà nước" lấy hồi giáo làm quốc giáo.

Những cuộc đụng độ mới đây giữa các tín hữu kitô Copte và những người hồi giáo cực đoan, trong đó có 11 người chết và hằng trăm người bị thương, đã khiến cho nhiều người lo sợ về việc hồi giáo hóa Ai cập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page