Các Ðức giám mục Hoa kỳ

kêu gọi tổng thống Barack Obama

cải tổ luật di trú

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi tổng thống Barack Obama cải tổ luật di trú.

Washington [CNA 15/5/2011] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi tổng thống Barack Obama cải tổ luật di trú.

Hồi tuần qua, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã yêu cầu tổng thống Obama hãy mau chóng thực hiện những lời hứa của ông về việc cải tổ luật di trú. Các ngài cũng mong muốn người công giáo Mỹ cảm thông với hoàn cảnh hiện nay của 12 triệu người đang sống và làm việc lậu tại Hoa kỳ.

Ông Kevin Appleby, giám đốc văn phòng di trú và tỵ nạn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng đối với các Ðức giám mục Mỹ, luật di trú hiện hành đã thất bại cho nên cần phải cải tổ.

Ông Appleby nói: "chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều người cần được đưa ra khỏi bóng tối. Họ đang làm việc và đóng góp cho xã hội, mặc dù họ không có quy chế pháp lý".

Theo ông giám đốc văn phòng di trú và tỵ nạn của Hội đồng Giám mục Hòa kỳ, các Ðức giám mục luôn ý thức về tầm quan trọng của pháp quyền, nhưng các ngài cũng nhận thấy có sự bất công lớn lao trong tình thế hiện nay.

Ông Appleby giải thích rằng hầu hết mọi người Mỹ đều hưởng lợi từ công sức của những nguời di dân bất hợp pháp. Vậy mà vẫn có những người muốn những người di dân này phải bị trục xuất và một số khác thì hoàn toàn không màng đến vấn đề này.

Ông Appleby nói: "chúng ta xử dụng bàn tay lao động của họ, nhưng chúng ta lại không có luật pháp nào để bảo vệ họ. Nếu họ đi làm và đóng góp cho xã hội, thì chúng ta phải bảo vệ họ." Ông nói rằng người dân Mỹ không thể vừa hưởng lao động của những người di dân bất hợp pháp lại vừa không muốn bảo vệ họ.

Trong những năm gần đây, chính phủ Liên bang tìm cách trút trách nhiệm cho các tiểu bang. Do đó, nhiều tiểu bang, nhứt là Utah và Arizona, đã đưa ra những biện pháp mạnh nhắm vào các di dân bất hợp pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page