Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales

tái lập việc kiêng thịt

 

Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales tái lập việc kiêng thịt.

London [CWN 16/5/2011] - Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales tái lập luật kiêng thịt ngày thứ sáu.

Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2011, kỷ niệm đúng một năm ngày Ðức thánh cha Benedicto XVI viếng thăm vương quốc Anh thống nhứt, người công giáo tại Anh và xứ Wales bị buộc phải kiêng thịt vào mỗi ngày thứ sáu.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ sáu 13 tháng 5 năm 2011, các Ðức giám mục Anh và xứ Wales nhắc lại rằng "ngày thứ sáu được Giáo hội dành riêng như một ngày đặc biệt để sám hối, bởi vì đây là ngày Chúa chết".

Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Anh và xứ Wales, "luật Giáo hội đòi hỏi người công giáo phải kiêng thịt mọi ngày thứ sáu hay một thức ăn khác hoặc tuân giữ một hình thức sám hối khác do Hội đồng Giám mục qui định".

Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales tuyên bố: "Tôn trọng luật này và phù hợp với tinh thần chung của Giáo hội, Hội đồng Giám mục muốn nhắc nhở mọi người công giáo tại Anh và xứ Wales về đòi hỏi phải sám hối trong ngày thứ sáu".

Trong tinh thần đó, các Ðức giám mục Anh và xứ Wales quyết định tái lập việc kiêng thịt ngày thứ sáu. Ai không thể kiêng thịt hoặc chọn không ăn thịt vì lý do dinh dưỡng có thể kiêng một thức ăn khác.

Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales giải thích: "Nhiều người còn muốn làm một cái gì khác nữa để cùng nhau làm chứng và đánh dấu mỗi ngày thứ sáu bằng sự cầu nguyện và hy sinh. Qua mọi hình thức này, chúng ta kết hợp những hy sinh của chúng ta với Hy Tế của Chúa Kitô là Ðấng đã thí ban mạng sống để cứu độ chúng ta".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page