Hội nghị Celam lần thứ 33

 

Hội nghị Celam lần thứ 33.

Montevideo, Uruguay [Zenit 17/5/2011] - Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh gọi tắt là Celam nhóm phiên khoáng đại thường kỳ lần thứ 33.

Ðược biết hội nghị khai diễn tại Montevideo, Uruguay, hôm thứ Hai 16 tháng 5 và kéo dài cho đến ngày 21 tháng 5 năm 2011.

Cuộc gặp gỡ qui tụ 75 tham dự viên, trong đó có 6 vị Hồng y và 50 Giám mục thuộc 22 Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribê.

Theo qui chế của Liên hội đồng Giám mục Châu mỹ Latinh và vùng vịnh Caribê, hội nghị Celam được tổ chức hai năm một lần. Lần cuối cùng, hội nghị đã diễn ra tại Managua, Nicaragua.

Năm 2011, các cuộc thảo luận trong hội nghị Celam sẽ xoay quanh giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011. Ngoài ra, các tham dự viên cũng sẽ tiến hành bầu ban chủ tịch mới cho giai đọan từ năm 2011 đến năm 2015.

Hiện nay, chủ tịch của Celam là Ðức cha Raymundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Brasil. Ðức cha Assis vừa được bầu làm Giám mục Brasil.

Tham dự hội nghị lần này còn có Ðức hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ Giám mục kiêm chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về Châu Mỹ Latinh, Ðức cha phó chủ tịch của Ủy ban này cũng như Ðức cha Anselmo Pecorari, Sứ thần Tòa thánh tại Uruguay và sư huynh Paulo Oetry, thuộc dòng Lasan, chủ tịch Liên đòan tu sĩ Châu Mỹ Latinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page