Liên minh Công giáo Hoa kỳ

chỉ trích bản báo cáo

của tổ chức Ân xá quốc tế

 

Liên minh Công giáo Hoa kỳ chỉ trích bản báo cáo của tổ chức Ân xá quốc tế.

New York [CNA 14/5/2011] - Liên minh Công giáo Hoa kỳ chỉ trích bản báo cáo của tổ chức Ân xá quốc tế.

Ðược biết: trong một bản báo cáo vừa được cho công bố, tổ chức Ân xá quốc tế đã xếp Tòa thánh vào danh sách những nước vi phạm nhân quyền khi cho rằng Tòa thánh "đã không tuân thủ đầy đủ" các luật lệ liên quan đến việc bảo vệ trẻ em.

Liên minh Công giáo Hoa kỳ nói rằng lời cáo buộc đầy màu sắc ý thức hệ này xuất phát từ một tổ chức vốn không còn được Giáo hội ủng hộ.

Chủ tịch của Liên đoàn Công giáo, ông Bill Donahue, nói rằng bản báo cáo là kết quả của một cái nhìn ý thức hệ hơn là một cuộc nghiên cứu khách quan. Theo ông Donahue, vì trong năm vừa qua, không tìm ra được hành động lạm dụng tình dục nào để tố cáo Tòa thánh, Tổ chức Ân xá quốc tế quay trở lại chuyện của quá khứ.

Bản báo cáo năm 2011 của Tổ chức Ân xá quốc tế tố giác rằng Tòa thánh vi phạm nhân quyền vì "những lạm dụng tình dục của các giáo sĩ trong những thập niên qua". Tổ chức này cho rằng Tòa thánh đã không giải quyết các tội ác này một cách đúng đắn.

Ông Donahue nói rằng thật là "buồn cười" khi qui trách cho Tòa thánh cách hành xử của các linh mục trên toàn thế giới, bởi vì đây là trách nhiệm của các Giám mục địa phương chứ không phải của Tòa thánh.

Chủ tịch của Liên minh Công giáo Hoa kỳ cũng nói rằng "tuyệt đại đa số" của trường hợp lạm dụng đều đã xảy ra giữa thập niên 60 và 80, do đó không liên hệ gì đến những cáo buộc đối với Tòa thánh trong năm 2010. Chính bản báo cáo của Tổ chức Ân Xá quốc tế cũng không ghi nhận được "bất cứ một hành động vi phạm nhân quyền nào đã xảy ra trên thế giới trong năm 2010 dưới sự bảo trợ của Tòa thánh".

Theo ông Donahue, sở dĩ tổ chức Ân xá quốc tế quay chống lại Tòa thánh là bởi vì trong những năm gần đây tổ chức này không còn được Tòa thánh ủng hộ.

Ðược một tu sĩ công giáo thành lập, tổ chức Ân xá quốc tế đã từng ủng hộ lập trường của Giáo hội chống lại tra tấn và án tử hình. Nhưng nay tổ chức này không được người công giáo ủng hộ vì bênh vực hôn nhân đồng tính.

Năm 2007, Ðức hồng y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình, cũng đã nói rằng tổ chức Ân xá quốc tế đã "phản bội sứ mệnh của mình" khi thăng tiến nhân quyền bằng cách ủng hộ phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page