Công giáo và Phật giáo Nam Hàn

cam kết kiến tạo hòa giải và đối thoại

 

Công giáo và Phật giáo Nam Hàn cam kết kiến tạo hòa giải và đối thoại.

Seoul [Asianews 13/5/2011] - Công giáo và Phật giáo Nam Hàn cam kết kiến tạo hòa giải và đối thoại.

Nhân dịp mừng lễ Vesak của Phật giáo, các nhà lãnh đạo Công giáo tặng quà và gởi lời chúc mừng đến các nhà lãnh đạo Phật giáo.

Ðức cha Huginus Kim, Tổng giám mục Gwangju, chủ tịch Ủy ban về hiệp nhứt Kitô giáo và đối thoại liên tôn, nói rằng trong thời buổi đầy thử thách và khó khăn, các tôn giáo lớn cần phải thăng tiến "sự hòa giải và đối thọai đích thực". Do đó, các tín hữu kitô và tín đồ phật giáo cần phải tái khẳng định sứ mệnh chung là tôn trọng sứ sống và phẩm giá con người, cũng như tôn trọng thiên nhiên.

Ðức cha Kim đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gởi cho Thượng tọa Beopman, trụ trì tại chùa Seunwun.

Các nhà lãnh đạo Phật giáo đã cám ơn các đại diện Công giáo và bày tỏ cam kết hợp tác với Công giáo.

Ðức cha Kim đã viếng thăm Thượng tọa Beopman tại chùa Seunwun, tại tỉnh Jeulla, để cử hành lễ Vesak, kỷ niệm 2,600 năm Ðức Phật giác ngộ.

Ðức cha chủ tịch ủy ban giám mục về hiệp nhứt Kitô giáo và đối thọai liên tôn cũng trao cho các tín đồ phật giáo một lá thư của Tòa thánh, cùng với một quyển Kinh Thánh có hình Bữa Tiệc Ly.

Nhấn mạnh đến giá trị của sự tôn trọng đối với thiên nhiên và sự sống con người, Ðức cha Kim tái khẳng định tầm quan trọng của cuộc hành trình "hòa giải và đối thoại" được các tôn giáo lớn thăng tiến.

Hôm thứ Ba 10 tháng 5 năm 2011, nhân Ngày Ðản sinh của Ðức Phật, Ðức hồng y Nicholas Cheong, Tổng giám mục Seoul, đã gởi lời chúc mừng đến Hội đồng Phật giáo "Jogye" Nam Hàn. Trong sứ điệp, Ðức hồng y Tổng giám mục Seoul nhấn mạnh đến giá trị của Giáo lý Phật giáo cũng như sự đóng góp của tôn giáo này cho sự tiến bộ của quốc gia Nam Hàn. Ðức hồng y khẳng định rằng trong xã hội hiện đại, tinh thần "chia sẻ và từ bi" rất cần cho một đời sống nhân đức.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page