Hai linh mục Uganda bị truy tố

về tội phê bình chính phủ

 

Hai linh mục Uganda bị truy tố về tội phê bình chính phủ.

Uganda [CWN 13/5/2011] - Hai linh mục Uganda bị truy tố về tội phê bình chính phủ.

Cha Nakary Adiga và cha Caesar Dralenga, hai linh mục thuộc giáo phận Arua, miền Bắc Uganda, đã bị cảnh sát ra lệnh phải ra trình diện vì tội gọi là phê bình chính phủ trong các bài giảng của mình.

Cảnh sát Uganda tố cáo rằng hai vị linh mục này "núp sau bàn thờ" để tấn công chính quyền. Lệnh trình diện trước cảnh sát đã được gởi đến hai vị linh mục hồi tuần trước.

Lệnh buộc hai linh mục phải trình diện trước cảnh sát đã được ban hành chỉ hai ngày sau khi tổng thống Uganda, ông Yoweri Museveni, tố cáo các thành viên của Hội đồng liên tôn vì lên tiếng tố giác hành động nhận hối lộ của ông.

Cha Adiga và Dralenga đã không chịu trình diện trước cảnh sát. Các ngài khẳng định rằng mình không hề có bất cứ hành vi phạm pháp nào. Theo cha Adiga, các tín hữu kitô có quyền biết sự thật về những gì đang xảy ra trong chính quyền.

Hôm chúa nhựt phục sinh 24 tháng 4 năm 2011, vị linh mục này đã nói với các tín hữu rằng ngài không sợ phải nói lên sự thật. Cha Adiga nói: "Chúng ta không thể an nhiên cử hành Phục sinh khi dân chúng bị các lực lượng an ninh sát hại".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page