Kêu gọi hãy chọn

con đường thương thuyết cho Libya

 

Kêu gọi hãy chọn con đường thương thuyết cho Libya.

Roma [Zenit 15/5/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi chọn lựa giải pháp thương thuyết cho Libya.

Sau buổi đọc kinh Lạy nữ vương thiên đàng trưa Chúa nhựt 15 tháng 5 năm 2011, Ðức thánh cha kêu gọi thương thuyết để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Libya. Ngài nói: "Một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi hãy để cho con đường thương thuyết và đối thoại thắng vượt con đường bạo động, với sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng".

Ngài rất cảm động về sự phục vụ của các tu sĩ tại Libya, nhứt là những người đang làm việc trong các bệnh viện.

Về phần mình, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, cũng kêu gọi ngưng chiến. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo hôm 14 tháng 4 năm 2011, Ðức cha Martinelli nói rằng ngài đã bày tỏ lập trường của ngài trong một lá thư gởi cho bộ ngoại giao Ý. Trong lá thư, Ðức cha Martinelli cầu mong rằng chính phủ Ý ra lệnh ngưng chiến.

Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Tripoli nhắc lại rằng hôm thứ Sáu 13 tháng 5 năm 2011, tại Marsa Brega, có 16 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị giết chết trong các cuộc oanh tạc tại Tripoli.

Ngài cho biết, các tín hữu kitô và người ngọai quốc hiện vẫn được tôn trọng tại Libya. Các ngày thứ sáu, thứ bảy và chúa nhựt vẫn có thánh lễ.

Về những diễn biến tại Syria, Ðức thánh cha cũng cầu nguyện để sớm chấm dứt cảnh đổ máu tại nước này. Sau buổi đọc kinh Lạy nữ vương thiên đàng trưa Chúa nhựt 15 tháng 5 năm 2011, Ðức thánh cha nhắc lại rằng Syria là "quê huơng của những tôn giáo và các nền văn minh lớn".

Hướng về nước này, ngài kêu gọi hãy tái lập cuộc sống chung dựa trên hòa hợp và đoàn kết dân tộc.

Ngài kêu gọi chính quyền và người dân Syria hãy tìm kiếm "công ích và chấp nhận những khát vọng về một tương lai hòa bình và ổn định."

Về phần mình, trong một chuyến viếng thăm Pháp, Ðức thượng phụ Công giáo Syri, Ignace Youssef III Younan, đã gặp gỡ các dân biểu và bộ trưởng ngoại giao Pháp, ông Alain Juppé. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức thượng phụ Youssef III Younan khẳng định rằng "giáo hội không làm chính trị, không ủng hộ phe phái này chống lại phe phái khác".

Theo ngài, nếu tổng thống Bachar Al Assad bị lật đổ, thì Syria sẽ có nguy cơ rơi vào hổn lọan và những người hồi giáo cực đoan thuộc hệ phái Sunni sẽ lên nắm chính quyền.

Về số phận nguời tỵ nạn, Ðức thuợng phụ Syri nhấn mạnh rằng Syria là nước đón nhận nhiều tín hữu kitô Iraq tỵ nạn hơn cả. Nếu nước này rơi vào hổn lọan, số phận của những người tỵ nạn này sẽ rất bi đát.

Tưởng cũng nên nhắc lại, chân phước Gioan Phaolo II đã viếng thăm Syria đầu tháng 5 năm 2001, nhân dịp hành hương theo dấu chân của thánh Phaolo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đi vào một đền thờ hồi giáo tại đây.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page