Bầu cử Giám mục

theo lệnh nhà nước tại Trung quốc

 

Bầu cử Giám mục theo lệnh nhà nước tại Trung quốc.

Shantou, Trung quốc [Ucanews 12/5/2011] - Một cuộc bầu cử Giám mục tại Trung quốc đã diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của công an.

Hôm thứ Tư 11 tháng 5 năm 2011, Giáo phận Shantou thuộc tỉnh Quảng đông, miền nam Trung quốc, đã tổ chức một cuộc bầu cử Giám mục duới sự giám sát chặt chẽ của công an.

72 người gồm 15 linh mục, 5 nữ tu, hai chủng sinh và 50 giáo dân đã bỏ phiếu bầu linh mục Joseph Huang Bingzhang làm Giám mục. Linh mục này cũng là ứng cử viên duy nhứt trong cuộc bầu cử.

Một linh mục nói rằng ngài đã được công an hộ tống đến chỗ bầu cử. Ngài nói rằng ngài rất buồn vì cuộc bầu cử đã không diễn ra theo đúng qui định của Giáo hội. Nhiều người nói rằng họ không có chọn lựa nào khác hơn là phải bỏ phiếu cho linh mục Huang.

Linh mục Huang sinh năm 1967, chịu chức năm 1991. Kể từ Năm 1998, linh mục đã làm dân biểu Quốc hội trong ba nhiệm kỳ liên tiếp. Ông cũng là phó chủ tịch của Hội công giáo ái quốc Trung quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page