Tân bề trên tổng quyền

dòng " Ðức Mẹ hồn xác lên trời"

 

Tân bề trên tổng quyền dòng "Ðức Mẹ hồn xác lên trời".

Roma [CNS 12/5/2011] - Dòng "Assomptionist" [Ðức Mẹ hồn xác lên trời] đã có tân bề trên tổng quyền.

Trong tổng công hội khai diễn tại Roma, hôm 11 tháng 5 năm 2011, các vị đại diện của Dòng Ðức Mẹ hồn xác lên trời đã bầu cha Benoit Grìere làm bề trên tổng quyền thứ 10 của Dòng, thay thế cha Richard Lamoureux, người đã giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ vừa qua.

Cha Griere, năm nay 53 tuổi là một bác sĩ và thần học gia.

Hiện nay Dòng "Ðức Mẹ hồn xác lên trời" có 834 tu sĩ và 45 tập sinh đang phục vụ tại 30 nước trên thế giới.

Kể từ năm 1870, Dòng này sở hữu và quản lý Nhà xuất bản Bayard, Nhựt báo Công giáo "La Croix", nhiều tạp chí khác và khoảng 150 trang mạng trên khắp thế giới.

Tân bề trên tổng quyền của Dòng sinh tại Chauny, Pháp năm 1958, theo học y khoa tại Reims cũng như triết học và thần học để chuẩn bị chịu chức linh mục.

Ngài gia nhập Dòng năm 1991 và chịu chức linh mục năm 1995.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page