Sứ điệp Phục sinh

của các Ðức giám mục Bolivia

 

Sứ điệp Phục sinh của các Ðức giám mục Bolivia.

Bolivia [CWN 12/5/2011] - Các Ðức giám mục Bolivia kêu gọi người công giáo tiếp tục tranh đấu cho bình đẳng, công lý và thịnh vượng cho đất nước.

Bế mạc phiên khóang đại lần thứ 91 diễn ra từ ngày 5 đến 10 tháng 5 năm 2011, các Ðức giám mục Bolivia đã cho công bố một thư chung, trong đó các ngài kêu gọi người công giáo họat động cho một Giáo hội năng động và truyền giáo cũng như cho một đất nước bình đẳng, thịnh vượng và công bình hơn.

Các ngài nhắc lại rằng việc tưởng niệm Tuần Thánh "khuyến khích chúng ta gia tăng nổ lực rao giảng Tin mừng".

Vui mừng vì lễ tôn phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II là người đã để lại "những ký ức không bao giờ phai mờ về lòng nhiệt thành truyền giáo", các vị chủ chăn Giáo hội tại Bolivia kêu gọi mọi tín hữu kitô hãy luôn trong "tư thế truyền giáo" và "không giới hạn công cuộc rao giảng Tin mừng trong một số họat động đặc thù". Các ngài cũng kêu gọi giới trẻ chuẩn bị cho Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây ban nha, bằng lời cầu nguyện.

Trong thư mục vụ, các Ðức giám mục Bolivia đặc biệt ca ngợi họat động của các ký giả, mà tự do đã từng bị hạn chế dưới thời tổng thống Evo Morales.

Các ngài kêu gọi người công giáo hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên "thật sự độc lập" đang tranh cử vào Tối Cao Pháp Viện.

Các ngài khẳng định rằng tước đoạt quyền được giáo dục của cha mẹ là hành động "tiêu biểu của một xã hội phi dân chủ".

Các ngài lên án nên văn hóa của sự chết khi đan cử con số vụ sát nhân ngày càng gia tăng và việc quảng bá lối giáo dục tính dục "cổ võ xử dụng một cách thiếu trách nhiệm mọi phương tiện ngừa thai nhân tạo và mở ngõ cho việc phá thai".

Các Ðức giám mục Bolivia cũng than phiền về "một số hành động gây ô nhiễm cho môi sinh như phá rừng, khai thác vô trách nhiệm tài nguyên thiên nhiên, nạn xe cộ nhã khói và sự tích tụ rác rưởi trong các thành phố".

Ngòai ra, các ngài cũng kêu gọi những người đang sống chung ngoài hôn thú hãy tìm đến bí tích hôn phối, bởi vì bí tích này là "hôn phối duy nhứt được phép và thành sự đối với các tín hữu kitô".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page