Ðại hội kỷ niệm 50 năm

thông điệp " Mater et Magister"

của đức Gioan 23

 

Ðại hội kỷ niệm 50 năm thông điệp "Mater et Magister" của đức Gioan 23.

Roma [Zenit 12/5/2011] - Tòa thánh tổ chức Ðại hội kỷ niệm 50 năm thông điệp "Mater et Magister" [Mẹ và Thầy] của chân phước Gioan 23.

Ðược Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 2011, Ðại hội sẽ thảo luận về tính thời sự của thông điệp "Mater et Magister" trước những thách đố của thế giới ngày nay.

200 tham dự viên Ðại hội sẽ đựơc Ðức thánh cha tiếp kiến vào ngày thứ Hai 16 tháng 5 năm 2011.

Trong cuộc họp báo giới hiệu Ðại hội hôm thứ Năm 12 tháng 5 năm 2011, Ðức cha Toso, thư ký của Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình, cho biết 200 tham dự viên Ðại hội gồm có chuyên gia, giáo dân, linh mục và giám mục dấn thân trong việc thăng tiến công lý và hòa bình và quảng bá giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Theo Ðức cha Toso, sau 50 năm được công bố, thông điệp "Mater et Magister" của đức Gioan 23 vẫn còn có tính thời sự. Thông điệp đưa ra những " tiêu chuẩn" để tìm hiểu thực tế xã hội và đương đầu với những thách đố mới của thời đại .

Trong 3 ngày Ðại hội, các tham dự viên sẽ thảo luận về chủ đề "việc phúc âm hóa mới xã hội" cũng như vai trò của giáo huấn xã hội của Giáo hội. Ngòai ra, "con người và môi sinh" trong lãnh vực công lý và chính trị cũng sẽ được các tham dự viên thảo luận. Cuối cùng, các tham dự viên cũng sẽ chia sẻ những thành tựu của giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Nổi bật nhứt trong việc áp dụng thành công giáo huấn này là trung tâm "Ashankur" giúp thăng tiến các phụ nữ thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn độ, "Hành trình Giakêu" tại Pháp, các dự án tại Benin, Miền Trung Phi Châu hay Mehico v.v

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page